Xử lý nghiêm việc đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật
(QBĐT) - Vấn nạn tin giả, tin thất thiệt trên mạng xã hội vẫn đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh, đưa tin giật gân nhằm câu “like”, câu “view” hay đăng tải thông tin nhằm bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác… Mặc dù, các trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự.
Chỉ vì thiếu sự thận trọng trong kiểm chứng thông tin, Trần Thanh L. (SN 1993, trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) đã có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nhiều bài viết trên các hội nhóm có nội dung sai sự thật liên quan đến siêu thị ô tô tại địa bàn huyện Bố Trạch. Với hành vi này, Trần Thanh L. đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Mới đây, vào ngày 20/3/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với P.V.T. (SN 1989, trú tại huyện Bố Trạch) về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
![]() |
Theo thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện, vô hiệu hóa 13 nguồn tán phát các thông tin mạng có nội dung xấu, độc, nhạy cảm và phức tạp; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ/4 trường hợp, răn đe, giáo dục 7 trường hợp. Đồng thời đã biên tập, đăng tải, chia sẻ hơn 10.000 tin, bài tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tạo dòng thông tin chủ đạo, chính thống, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng mạng xã hội với cộng đồng, ổn định dư luận.
Thượng tá Trần Anh Tuấn khuyến cáo: Để góp phần phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, người dân cần tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, nguyên tắc “5K” (không tin ngay; không vội đăng tải, bình luận; không thêm bớt thông tin; không vội chia sẻ; không kích động). Đồng thời, cần phải xem việc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là trách nhiệm của mỗi người dân. |
Các đối tượng xấu phát tán tin giả, tin sai sự thật chủ yếu nhằm mục đích xuyên tạc, chỉ trích, nói xấu, chống phá, hạ uy tín cấp ủy, chính quyền hoặc vụ lợi, thu hút lượt xem, lượt like của cộng đồng mạng, tạo ra lợi nhuận. Các tin giả mang nội dung riêng tư, bịa đặt, xuyên tạc hoặc pha trộn giữa yếu tố “thật” và “giả” lẫn lộn nhằm ý đồ khủng bố tinh thần, tạo ảnh hưởng trong cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, người dân dùng mạng xã hội do thiếu kỹ năng sử dụng, tiếp nhận không đầy đủ, thiếu kiểm chứng thông tin dẫn đến vô tình “tiếp tay” đăng tải tin giả, tin sai sự thật hoặc đăng tải để “tỏ ra” mình là người biết thông tin sớm nhất.
Theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc thì bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước thì bị phạt tù từ 5-12 năm.
Cụ thể: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10-20 năm.
Trần Tuấn