Hy sinh gần 80 năm vẫn chưa được công nhận liệt sỹ (?!)
(QBĐT) - Hy sinh cách đây gần 80 năm và phần mộ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ. xã, nhưng đến nay ông Trần Minh Đức (SN 1930) ở thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền suy tôn là liệt sỹ, chỉ vì thiếu giấy báo tử.
Ông Trần Hữu Thùy (SN 1957, ở thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh), cháu họ của ông Trần Minh Đức cho biết, hoàn cảnh của ông Đức rất đáng thương. Ông Đức mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Nhà ông có 3 anh em. Người anh cả vốn không “thật tính”, may mắn nhờ hàng xóm láng giềng “gá nghĩa” với một người phụ nữ, sinh được 1 người con trai. Nhưng người con trai đó cũng bị bệnh tâm thần và mất từ lâu. Ông Đức còn một người em gái, nhưng bà này lấy chồng ở xa và cũng đã mất. Vì vậy, mặc dù là cháu họ, nhưng từ lâu ông là người gần gũi và hương khói cho ông Đức.
Ông Thùy cho hay, trước đó, vì nghĩ ông Đức có phần mộ ở trong Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Minh thì tất nhiên ông đã được công nhận là liệt sỹ. Năm 2014, khi đang là công chức tư pháp xã Quảng Minh, tình cờ, ông thấy được danh sách chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ cho thân nhân, gia đình liệt sỹ mà không có tên ông Đức. Ông về lục tìm tại nhà bố mẹ ông Đức, nơi thờ cúng ông Đức, thì không có bằng Tổ quốc ghi công. Hỏi ra, ông mới biết ông Trần Minh Đức chưa có tên trong danh sách liệt sỹ của các cấp có thẩm quyền, nghĩa là ông Đức chưa được công nhận là liệt sỹ. Để bảo đảm danh dự và quyền lợi cho ông, ông Trần Hữu Thùy đã ngược xuôi làm hồ sơ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền suy tôn liệt sỹ.
Theo văn bản số 159/BĐQB-TCHC, ngày 17/2/2022 của Bưu điện tỉnh xác nhận, ông Trần Minh Đức (SN 1930) ở thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn) là nhân viên của đơn vị, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và có tên trong danh sách lưu trữ tại đây. Ông Đức hy sinh ngày 8/10/1948, tại bến đò Thọ Linh, xã Minh Trạch (huyện Quảng Trạch cũ), nay là bến đò Thọ Linh, xã Quảng Sơn (TX. Ba Đồn), khi đang chuẩn bị qua sông đưa thư báo cho cán bộ Việt Minh. Ngày 25/7/1966, hài cốt ông Trần Minh Đức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Minh.
Cũng theo văn bản nói trên của Bưu điện tỉnh, hiện tại, ông Trần Minh Đức chưa có tên trong danh sách lưu trữ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và chưa có quyết định suy tôn là liệt sỹ, chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22/10/2013 của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thủ tục xác nhận đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an, hồ sơ của ông Trần Minh Đức còn thiếu giấy báo tử do Bộ Thông tin-Truyền thông cấp. Bưu điện tỉnh đã chuyển hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ lên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để trình Bộ Thông tin-Truyền thông cấp giấy báo tử; đồng thời chuyển hồ sơ đến Bộ LĐ-TB-XH để suy tôn liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Trần Minh Đức.
Ngày 26/7/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có văn bản số 3081/BĐVN-TC&PTNNL đề nghị Bộ Thông tin-Truyền thông cấp giấy báo tử cho ông Trần Minh Đức. Theo văn bản này, căn cứ điểm c, Khoản 2, Điều 18, và Khoản 1, Điều 17, Nghị định 31/2013/NĐ-CP, ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; căn cứ khoản 1, Điều 3, và Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22/10/2013 của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thẩm định hồ sơ của ông Trần Minh Đức và thấy hồ sơ đủ điều kiện được đề nghị cấp giấy báo tử theo quy định. Tổng công ty đã chuyển Bộ Thông tin-Truyền thông toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy báo tử của ông Trần Minh Đức.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Trần Hữu Thùy chưa nhận được kết quả. Ông Trần Hữu Thùy trăn trở, vì gia đình, người thân trong gia đình không còn, nên bấy lâu nay, chính sách, chế độ hương khói của ông Trần Minh Đức chưa được quan tâm. Theo các văn bản trả lời nói trên, hiện ông Trần Minh Đức chỉ còn thiếu giấy báo tử để được suy tôn là liệt sỹ. Như vậy, ông thiệt thòi quá. Chưa nói đến các chế độ, việc hoàn thiện các thủ tục để cấp bằng Tổ quốc ghi công và suy tôn liệt sỹ kịp thời không chỉ góp phần an ủi hương hồn của ông nơi chín suối, mà còn là sự ghi nhận sự hy sinh và những đóng góp của ông cho Tổ quốc.