Mâu thuẫn gia đình, con trai hành hung cha nguy kịch

  • 20:44 | Thứ Hai, 17/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đi nhậu về, con trai xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã rồi hành hung khiến người cha nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 
 
Tối 17/4, ông Dương Đức Phố, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc mâu thuẫn gia đình, con trai hành hung cha ruột nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16/4, về nhà sau khi ăn nhậu, Phan Văn H. (SN 1993), ở thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với cha ruột là ông Phan Văn D. (SN 1957). Sau đó, H. nhẫn tâm ra tay hành hung cha ruột. Điều đáng nói, khi ông D. bỏ chạy thì bị H. đuổi theo, dùng chân đá liên tiếp vào người.
 
Thấy ông D. bị đa chấn thương, người nhà liền đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trưa ngày 17/4, bệnh nhân được trả về nhà trong tình trạng nguy kịch. 
 
Được biết, cơ quan chức năng đã lấy lời khai ban đầu Phan Văn H., đối tượng cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đánh đập cha ruột của mình.
 
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức điều tra, làm rõ. 
X.Phú
 
  
 

tin liên quan

[Infographics] Xét xử vụ thông thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm về những sai phạm trong đấu thầu.

Làm giả học bạ, nâng điểm cho học sinh làm hồ sơ du học

(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa phá thành công chuyên án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Kết quả bước đầu trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

(QBĐT) - Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) theo bộ tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về triển khai và đánh giá chuẩn TCPL đối với các địa phương trong toàn tỉnh.