Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam​

  • 07:07 | Chủ Nhật, 08/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 7/1, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Công an xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.
Nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát
Nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/1, tại thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu), Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Công an xã Hoành Mô đã phát hiện bắt giữ đối tượng Chìu A Tài (sinh năm 1999), trú tại thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) đang chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
 
Qua đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy dùng để vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
 
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại địa phương diễn biến phức tạp, nhất là từ khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động khiến tình trạng này càng "nóng" hơn.
 
Trước đó trong tháng 10/202, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 14 người Trung Quốc và 8 người Việt Nam liên quan đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
 
Theo Thanh Vân (TTXVN)

tin liên quan

Nhiều khuyết điểm, vi phạm trong mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tại Bộ Y tế

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế.
 

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2023

(QBĐT) - Chiều 30/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Bốn luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày đầu Năm mới 2023

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm 5 chương và 33 điều; Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có 7 chương, 157 điều và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2023.