Vai trò của đội ngũ luật sư, luật gia trong tố tụng và phòng, chống tham nhũng

  • 06:41 | Thứ Ba, 08/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, đội ngũ luật sư, luật gia có đóng góp tích cực trong lĩnh vực cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và nền tư pháp dân chủ, minh bạch, công khai. Thông qua hoạt động chuyên môn, đội ngũ luật sư, luật gia cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
Xây dựng đội ngũ vững mạnh
 
Hiện Hội Luật gia (HLG) tỉnh có 1.873 hội viên hoạt động ở 8 HLG cấp huyện, 21 chi hội cơ quan cấp tỉnh, 1 Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL), 1 văn phòng Tỉnh hội và 72 đơn vị luật gia cơ sở.
 
Hoạt động HLG tỉnh có trọng tâm là nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) và TVPL, hỗ trợ pháp lý giúp cho các văn bản pháp luật triển khai sâu rộng trong nhân dân, tạo hành lang pháp lý an toàn cho tổ chức, cá nhân thực hiện các mối quan hệ xã hội lành mạnh, sống và làm việc tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật.
 
Nếu hoạt động HLG mang tính chất của hội xã hội, nghề nghiệp thì hoạt động đội ngũ luật sư mang tính đặc thù, trong đó công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho tổ chức, cá nhân được pháp luật quy định luôn được đặt lên hàng đầu.
 
Đoàn Luật sư Quảng Bình trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiện tại có 49 luật sư, hoạt động tại 15 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó gồm 11 văn phòng luật sư và 5 công ty luật; 5 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.
Đội ngũ luật sư tham gia ngày càng hiệu quả vào các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)
Đội ngũ luật sư tham gia ngày càng hiệu quả vào các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)
Ông Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình chia sẻ: “Nghề luật sư có những yếu tố, tiêu chuẩn, quy định khá khắt khe nên thực tế rất ít người đam mê theo đuổi. Thực hiện chỉ đạo từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và UBND tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh cố gắng triển khai hiệu quả đề án chiến lược phát triển nghề luật sư, chủ động kết nối, động viên những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Đoàn Luật sư, chú trọng phát triển đội ngũ luật sư trẻ, vừa bảo đảm số lượng, vừa tăng cường chất lượng nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, xu thế mới”.
 
Tham gia tích cực công tác tố tụng, phòng ngừa tham nhũng
 
Ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch HLG tỉnh cho biết: “Các cấp hội tham gia phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thông qua hình thức lồng ghép những nội dung này khi thực hiện công tác TTPBGDPL và TVPL, hỗ trợ pháp lý; thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị nơi hội viên công tác; thực thi công vụ và cung cấp dịch vụ công; xét xử các vụ án lưu động, đối thoại trực tiếp; công tác thanh, kiểm tra, hòa giải tại cơ sở và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân...”.
 
Năm 2021, các cấp HLG chủ trì 184 hội nghị tập huấn và TTPBGDPL cho trên 12.800 lượt người; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 1.623 buổi TTPBGDPL cho 85.430 lượt người. Các cấp hội và Trung tâm TVPL hỗ trợ hơn 1.220 vụ việc TVPL, hỗ trợ pháp lý miễn phí. Các hoạt động HLG đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật, thúc đẩy thực hiện quyền tiếp cận thông tin của nhân dân; đồng thời tác động tới nhận thức toàn xã hội về thực hiện pháp luật trong đó có lĩnh vực phát hiện, đấu tranh PCTN, tiêu cực.
 
Sau khi Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đi vào cuộc sống và các bộ luật tố tụng sửa đổi, hoàn thiện có hiệu lực thi hành, vai trò đội ngũ luật sư được nâng cao, hoạt động của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư góp phần bảo đảm dân chủ, công bằng trong hoạt động tố tụng, xét xử.
 
Năm 2021, các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tỉnh Quảng Bình tham gia 82 vụ tố tụng; TVPL, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý 264 vụ, việc; trợ giúp pháp lý 73 vụ, việc. Các cơ quan tố tụng yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử người tham gia bào chữa chỉ định cho 36 bị can, bị cáo. “Hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”, ông Đoàn Công Kê cho biết thêm.
 
Luật sư Vũ Xuân Hải, Giám đốc Công ty luật TNHH Đông Dương, Đoàn Luật sư Quảng Bình chia sẻ: “Mặc dù tinh thần cải cách tư pháp thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực nhưng hoạt động tư pháp vẫn còn một số mặt hạn chế... Từ đó, những người hành nghề luật sư như chúng tôi thiết nghĩ, để xây dựng một nền tư pháp tranh tụng đúng nghĩa, trong đó có các vụ án liên quan đến lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực, cần thiết có sự tham gia tích cực, đúng pháp luật của đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư”.
Theo đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, để đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư góp phần tích cực, hiệu quả vào xây dựng nền tư pháp dân chủ, minh bạch, công khai, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; tham gia hiệu quả về đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thì đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cần phải trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và những ngành chức năng trong đó có các cơ quan tố tụng cần tạo hành lang pháp lý an toàn cho đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động theo đúng quy định pháp luật.
                                                                                                     
          Thanh Long
 

tin liên quan

Bắt đối tượng sử dụng pháo trái phép

(QBĐT) - Khoảng 18h30', ngày 29/1, tổ công tác Công an phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn đang tuần tra đảm bảo ANTT các tuyến đường trên địa bàn phường đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Thiết Hùng (SN 1975, trú tại TDP Cầu, phường Quảng Thuận) có hành vi sử dụng pháo trái phép.
 

Công an TP. Đồng Hới bắt quả tang 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép

(QBĐT) - Khoảng 21h15' ngày 28/01/2022, tổ công tác Công an phường Phú Hải, TP. Đồng Hới tuần tra trên đường Hoàng Hối Khanh, TDP Nam Hồng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trung Trực (SN 1978, trú tại 56 Hoàng Hối Khanh, TDP Nam Hồng) đang có hành vi sử dụng trái phép 5 ống pháo hoa nổ. 
 

Chuyển điều tra 7 vụ sai phạm trong lĩnh vực mua sắm thiết bị y tế

Thanh tra Chính phủ chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự trong 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao...