Công an TP. Đồng Hới bắt quả tang 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép

  • 18:15 | Thứ Bảy, 29/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Khoảng 21h15’ ngày 28/01/2022, tổ công tác Công an phường Phú Hải, TP. Đồng Hới tuần tra trên đường Hoàng Hối Khanh, TDP Nam Hồng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trung Trực (SN 1978, trú tại 56 Hoàng Hối Khanh, TDP Nam Hồng) đang có hành vi sử dụng trái phép 5 ống pháo hoa nổ. 
Đối tượng Nguyễn Trung Trực đốt pháo hoa nổ trái phép tại Công an phường Phú Hải.
Đối tượng Nguyễn Trung Trực đốt pháo hoa nổ trái phép.
Công an phường Phú Hải đã tạm giữ tang vật liên quan và mời Nguyễn Trung Trực về trụ sở để làm rõ. Qua khai báo, Trực cho biết là đã nhặt được số ống pháo này tại bờ ruộng và mang về nhà sử dụng.
 
Cũng trong tối 28/1/2022, tổ công tác Công an phường Đồng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hậu (SN 1983, trú tại Cồn Chùa, TDP 10, phường Đồng Sơn) đang có hành vi đốt 1 quả pháo bi trái phép. 
 
Hiện công an các phường Phú Hải và Đồng Sơn đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý các đối tượng Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Hậu về hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép, quy định tại điểm I, khoản 3, Điều 11-Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi sử dụng pháo trái phép, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
 
Trần Tuấn
 
 

tin liên quan

Chuyển điều tra 7 vụ sai phạm trong lĩnh vực mua sắm thiết bị y tế

Thanh tra Chính phủ chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự trong 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao...
 

Tịch thu, tiêu hủy 2.186 sản phẩm đồ chơi không hợp pháp

(QBĐT) - Ngày 27/1/2022, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 7 vừa kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của ông Nguyễn Đức Nguyên, địa chỉ tại số 59, đường Phong Nha, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới phát hiện 2.186 sản phẩm đồ chơi do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng minh tính hợp pháp.

Xóa tụ điểm hoạt động mại dâm, ma túy tại xã Trường Thủy

(QBĐT) - Khoảng 20h45' ngày 25/1/2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an xã Trường Thủy tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà Trần Thị Thạch (SN 1974, trú tại Việt Xô, xã Trường Thủy có 2 nam, nữ là H.M.Q (SN 2004, trú tại Việt Xô, xã Trường Thủy) và M.T.L (SN 1977, trú tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.