.

Xét xử phúc thẩm vụ án Vũ "nhôm" về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

.
14:13, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)

Ngày 31-10, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” sinh năm 1975, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, ngày 30-7-2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù; Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Công an, đã nghỉ hưu) 7 năm tù; Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an) 6 năm tù về cùng tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 337 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo vô ý chứ không phải cố ý phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi tiến hành xét hỏi và tranh tụng tại tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo TTXVN/Vietnam+

,
  • Công an huyện Bố Trạch: Khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

    (QBĐT) - Ngày 30-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Sơn Trạch (Bố Trạch), liên quan đến 2 đối tượng và số ma túy hồng phiến thu giữ được là 123 viên.

    31/10/2018
    .
  • Vụ Út "trọc": Đề nghị xem xét trách nhiệm đối với Cung Đình Minh

    Sáng 31-10, tại Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") cùng các đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã nêu quan điểm giải quyết vụ án trước khi Tòa chuyển sang phần tranh luận.

    31/10/2018
    .
  • Phúc thẩm vụ án Út trọc: Đinh Ngọc Hệ đề nghị xét lại bản án sơ thẩm

    Ngày 30-10, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo trong vụ án Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út trọc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn).

    30/10/2018
    .
  • Công an TP. Đồng Hới làm rõ nhóm đối tượng đánh người đòi nợ

    (QBĐT) - Thông tin từ Công an TP. Đồng Hới cho biết, đơn vị đã xác minh và tiến hành xử lý hành vi của các đối tượng liên quan đến việc đòi nợ theo đơn của ông Phan Văn Hòe, trú tại thôn Đức Thị, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới với nội dung kêu cứu và tố cáo một số người đến nhà ông uy hiếp, hành hung với mục đích đòi tiền, gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

    29/10/2018
    .
  • Sắp xử các cựu tướng công an liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

    Ngày 29-10, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngô Tố Dụng cho biết Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có quyết định số 28/2018/QĐ XXST-HS, ngày 29-10-2018, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.

    29/10/2018
    .
  • Án chung thân dành cho kẻ giết người chôn xác

    (QBĐT) - Ngày 31-10, TAND tỉnh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm (lần hai) xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

    01/11/2018
    .
  • Tài xế gây bỏng cho hành khách, Công ty Ngọc Ánh bồi thường 35 triệu đồng

    (QBĐT) - Liên quan đến vụ tài xế Chi nhánh Công ty CP dịch vụ, thương mại và du lịch Ngọc Ánh (gọi tắt là Công ty Ngọc Ánh) tại Quảng Bình làm hành khách bị bỏng nặng, vừa qua, đại diện Công ty đã đến trao số tiền 35 triệu đồng bồi thường cho bà Ngô Thị Mai Hương (SN 1976, ở tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới), nạn nhân trong vụ việc này.

    01/11/2018
    .
  • Đa dạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học

    (QBĐT) - Công tác giáo dục pháp luật cho học sinh luôn được các cấp quản lý giáo dục và trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm, phát huy tác dụng tốt trong ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; an ninh trật tự được giữ vững, kỷ cương, nền nếp trường học được thiết lập.

    01/11/2018
    .