Lệ Thủy: Tăng cường tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi

  • 07:35 | Thứ Năm, 12/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lệ Thủy cho biết, hiện, ngành chăn nuôi tại địa phương đang duy trì ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; đồng thời chính quyền địa phương khuyến khích bà con nhân dân tổ chức chăn nuôi theo hướng tập trung, khép kín, an toàn sinh học, hạn chế chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư, không bảo đảm vệ sinh môi trường…
Chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh tại huyện Lệ Thủy.
Chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh tại huyện Lệ Thủy.
Đến nay, huyện Lệ Thủy có tổng đàn trâu 5.307 con, bò 11.192 con, lợn 42.907 con, gia cầm có hơn 1,9 triệu con. 6 tháng năm 2025, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 12.160 tấn, tăng 3,85% so với cùng kỳ; sản lượng trứng ước đạt 41.500 quả, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
 
Trong bối cảnh dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, nhất là công tác tiêm phòng vắc-xin.
 
Theo đó, đợt I/2025, huyện Lệ Thủy đã tiêm phòng các loại vắc-xin trên đàn vật nuôi, gồm: Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò (6.350 liều); tụ huyết trùng cho trâu, bò (3.930 liều); viêm da nổi cục trâu, bò (30 liều); cúm gia cầm (892.100 liều); lở mồm long móng lợn (2.500 liều); dịch tả lợn cổ điển là (20.395 liều); dại chó, mèo (8.170 liều)…
Ngọc Hải

tin liên quan

Làm giàu trên đồng đất quê hương

(QBĐT) - Sau nhiều năm loay hoay tìm hướng đi để phát triển kinh tế gia đình, anh Lê Hùng, thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) "bén duyên" với mô hình trang trại tổng hợp. Từ sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm, anh đã biến mảnh đất hoang hóa thành trang trại trù phú, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 

Nợ xây dựng cơ bản, vì đâu nên nỗi (?!)-Bài 2: Công trình cấp bách… dang dở

(QBĐT) - Tư duy đầu tư kiểu "xin-cho", xin được "đồng nào, xào đồng nấy", còn nợ… tính sau và thói quen "trông chờ, ỷ lại" đã khiến nhiều công trình cấp bách, thiết yếu bị kéo dài thời gian đầu tư, dẫn đến lãng phí, xuống cấp. Đó cũng chính nguyên nhân phát sinh nợ đọng và nợ xây dựng cơ bản ở các địa phương.
 

Tạo sinh kế cho vùng bị ảnh hưởng bởi khai thác khoáng sản

(QBĐT) - Thời gian qua, những địa phương nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi khai thác khoáng sản gặp không ít khó khăn do môi trường sống không được bảo đảm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất và xây dựng nông thôn mới của địa phương.