Hội thảo đầu bờ mô hình thí điểm tạo tín chỉ carbon trong sản xuất lúa

  • 14:27 | Thứ Năm, 10/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ tổ chứ hội thảo đầu bờ mô hình thí điểm tạo tín chỉ carbon trong sản xuất lúa tại xã Xuân Ninh (Quảng Ninh). 
Các đại biểu tham quan mô hình tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh
Các đại biểu tham quan mô hình tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh
Mô hình nằm trong khuôn khổ chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp”, do Công ty Green Carbon Japan Việt Nam và tổ chức JICA tài trợ. Địa điểm thí điểm được lựa chọn là xã Xuân Ninh với quy mô 30ha trong vụ đông-xuân 2024-2025.
 
Thực hiện mô hình, người dân sẽ áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí mê-tan (CH4) từ ruộng lúa, tiết kiệm nước tưới và hướng đến đăng ký tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn quốc tế. Khí CH4 được tạo ra trong điều kiện ngập nước, thiếu oxy và là nguồn khí nhà kính chủ yếu trong sản xuất lúa. Các biện pháp quản lý nước có thể là biện pháp hiệu quả để hạn chế việc hình thành và phát thải khí CH4. Lượng giảm phát thải CH4 sẽ được quy đổi thành tín chỉ carbon và có thể được bán trên thị trường, phục vụ tái đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng thu nhập cho người nông dân. 
Hiện mô hình ở xã Xuân Ninh áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây khoẻ, ít sâu bệnh hại hơn ruộng đối chứng.
Hiện mô hình ở xã Xuân Ninh áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây khoẻ, ít sâu bệnh hại hơn ruộng đối chứng.
Qua kiểm tra mô hình tại Xuân Ninh, bước đầu cho thấy với việc áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây khỏe, ít sâu bệnh hại hơn ruộng đối chứng. Thành công của mô hình sẽ nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân trong việc triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời mở ra các hướng đi mới, tăng thu nhập cho nông dân thông qua tạo tín chỉ carbon trong sản xuất lúa.
 
Được biết, vụ đông-xuân 2024-2025, chương trình được triển khai ở Nghệ An hơn 20.000ha, Thanh Hóa 1.200ha, Hà Tĩnh 50ha, Quảng Trị 29ha và Quảng Bình 30ha. Riêng tại Quảng Bình, chương trình dự kiến được thực hiện trong vòng 10 năm, từ năm 2024-2033.
 Thanh Hoa

tin liên quan

Đầu tư Đài kiểm soát không lưu 138 tỷ đồng tại Cảng hàng không Đồng Hới

(QBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới và các hạng mục phụ trợ. Tổng vốn đầu tư của dự án là 138 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thủy sản quý I đạt trên 18.200 tấn

(QBĐT) - Theo Chi cục Thủy sản, biển, hải đảo và kiểm ngư, quý I/2025, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 18.232 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

(QBĐT) - Trước khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị cấp xã, có xã đã hoàn thiện các tiêu chí và về đích nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, sau sáp nhập, nhiều xã bị giảm các tiêu chí. Với phương châm xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, "không có điểm dừng", các xã sau khi thành lập mới tiếp tục hoàn thiện tổ chức và bắt tay thực hiện, phấn đấu đưa địa phương sớm về đích NTM.