Chú trọng thúc đẩy phát triển ngoại giao kinh tế

  • 08:18 | Thứ Ba, 16/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
QBĐT) - Với khát vọng phát triển, Quảng Bình đã và đang tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Qua đó, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Quảng Bình đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về ngoại giao kinh tế.
 
Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và nghị quyết của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 10/8/2023 về triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch hành động số 2020/KH-UBND, ngày 5/10/2023 về thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026.
 
Đáng chú ý, vào cuối tháng 6/2023, tại Thủ đô Hà Nội, tỉnh đã phối hợp với Bộ Kế hoạch-Đầu tư, UBND TP. Hà Nội tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023, có sự tham dự của nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với chủ đề “Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư”, hội nghị quan trọng này nhận được sự quan tâm của giới đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời đã có 29 doanh nghiệp, nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh, tổng số vốn đăng ký gần 112.200 tỷ đồng.
Cha Lo là một trong những cửa khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam với Lào.
Cha Lo là một trong những cửa khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam với Lào.
Lãnh đạo tỉnh cũng đã tổ chức đoàn công tác đi làm việc, ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Bình và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; trong đó, UBND tỉnh đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức tọa đàm “Gặp gỡ, hợp tác Quảng Bình-Tokyo” vào ngày 22/9/2023 tại Thủ đô Tokyo. Đây là lần đầu tiên, tỉnh tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư có quy mô tại Nhật Bản, qua đó, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh, lĩnh vực, dự án thu hút đầu tư của tỉnh để kêu gọi hợp tác, đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình tích cực gặp gỡ, làm việc với các cơ quan đại diện, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, như: Tham dự các hội nghị: “Gặp gỡ Thái Lan”, “Gặp gỡ Nhật Bản”; diễn đàn Nhịp cầu phát triển lần thứ ba do Bộ Ngoại giao và Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức; hội nghị xúc tiến thương mại-đầu tư các tỉnh thành của Việt Nam và Lào do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sạ-vẳn-na-khệt tổ chức; diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch thúc đẩy hành lang kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV, do Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pắc-xế phối hợp cùng Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) tổ chức.
 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã làm việc với Công ty VidaXL (Hà Lan), Công ty Econet (Phần Lan) đến tìm hiểu thông tin, cơ hội hợp tác, đầu tư; phối hợp với tỉnh Sakon Nakhon (Thái Lan) tổ chức triển lãm quảng bá các sản phẩm và hội nghị kết nối, gặp gỡ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại và các lĩnh vực khác giữa hai tỉnh tại tỉnh Sakon Nakhon. Tại sự kiện này, đã có 16 biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh được doanh nghiệp hai tỉnh ký kết.
 
Phát huy tình cảm tốt đẹp và quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt với CHDCND Lào, tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với phía bạn khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Lào. Cụ thể, tỉnh đã hỗ trợ Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình đầu tư triển khai dự án điện gió tại huyện Sê-pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt với dự kiến quy mô công suất 1.220MW, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD; Công ty TNHH Xây dựng số 1 Trường Thành triển khai dự án trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả tại huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muồn.
 
Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, Công ty CP Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình hiện cũng đang nghiên cứu để triển khai dự án Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Khăm Muồn. Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình Nguyễn Xuân Kỳ chia sẻ: Tỉnh Khăm Muồn với thế mạnh là địa phương có diện tích đất đai rộng lớn, thích hợp để phát triển các loại cây nông nghiệp. Hiện tại, công ty chúng tôi đang khảo sát, lập dự án phát triển các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh bạn, nhất là các loại cây mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao.  
 
Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ Quảng Bình, bên cạnh hiệu quả kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, việc dự án được triển khai tại khu vực biên giới giáp với Việt Nam sẽ góp phần bảo vệ quốc phòng-an ninh biên giới quốc gia, củng cố và duy trì tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào tại tỉnh Quảng Bình hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Năm 2023, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu, cơ quan chức năng đã giải quyết thủ tục cho hơn 230.000 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh; gần 35.000 tờ khai hàng hóa, trọng lượng hàng hóa hơn 4,2 triệu tấn; trị giá hàng hóa 2,1 tỷ USD, nộp thuế hơn 374 tỷ đồng. Trong những năm qua, Cha Lo là một trong những cửa khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam với Lào.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khăm Muồn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, thực hiện tốt hệ thống thông quan tự động VNASS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; dịch vụ công trực tuyến, thu thuế 24/7,... nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, trong thời gian tới, Quảng Bình chú trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các tỉnh của nước CHDCND Lào, đặc biệt là xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với hai tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt, trong đó tăng cường hợp tác về kinh tế, tạo lợi ích đan xen giữa hai bên. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Quảng Bình, các tiềm năng, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh và tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở nước ngoài, tập trung đến các thị trường truyền thống, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ,... Trong đó, tập trung kêu gọi các dự án đầu tư về lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, như: Du lịch, dịch vụ, chế biến nông lâm sản, thủy sản, năng lượng tái tạo.
 
Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh, đổi mới công tác vận động, thu hút nguồn vốn ODA và NGO nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và NGO. Phối hợp với tỉnh Yamanashi thúc đẩy, triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh về kinh tế, giáo dục-đào tạo, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-công nghệ,… Tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình đầu tư thành công dự án điện gió tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và các doanh nghiệp khác của tỉnh Quảng Bình triển khai đầu tư vào các tỉnh của nước bạn Lào.
Anh Tuấn

tin liên quan

Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" được các cấp hội, hội viên người cao tuổi Quảng Bình hưởng ứng nhiệt tình và ngày càng phát triển mạnh mẽ, qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm… trên địa bàn tỉnh.

26 sản phẩm OCOP hết hạn công nhận

(QBĐT) - Theo thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 26 sản phẩm OCOP được đánh giá, công nhận từ năm 2020 và 2021 đã hết thời hạn công nhận 36 tháng.

Tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp chuyển biến tích cực

(QBĐT) - Thông tin từ Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, trên đà hồi phục kinh tế-xã hội, tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.