Kiểm soát chặt thị trường dịp Tết Nguyên đán

  • 08:06 | Thứ Tư, 07/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh, đây cũng là khoảng thời gian các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm diễn biến phức tạp. Nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
 
Cuối năm, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều gian thương trà trộn đưa hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc…vào lưu thông trên thị trường nhằm thu lợi nhuận bất hợp pháp.
 
Trên thị trường nội địa, các cơ sở kinh doanh thường sử dụng các thủ đoạn, như: Không bày bán hàng cấm công khai tại quầy hàng mà cất giấu hàng hóa vi phạm, khi có người mua mới đưa ra bán; trưng bày hàng hóa vi phạm tại quầy hàng với số lượng nhỏ lẻ… để đối phó với hoạt động kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.
Lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hóa thông qua kênh thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng phổ biến, các đối tượng vi phạm đã sử dụng các sàn TMĐT, các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng áo quần, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…
 
Trên tuyến đường giao thông, để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng thời điểm ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ hoặc gửi hàng qua các đơn vị chuyển phát, bưu điện, xe ô tô khách để vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa vi phạm được phát hiện tập trung ở các nhóm hàng chủ yếu, như: Mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em, phụ kiện điện thoại, máy móc đã qua sử dụng, thuốc lá, đường cát…
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng Cục QLTT, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục QLTT đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo kế hoạch, Cục QLTT yêu cầu các đội QLTT chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt các mặt hàng lương thực, thực phẩm chức năng, hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán… 
Hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong trong dịp Tết Nguyên đán.
Hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong trong dịp Tết Nguyên đán.
Thực hiện kế hoạch cao điểm, từ ngày 20/11/2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện 78 vụ vi phạm, đã xử lý 73 vụ, 5 vụ đang xử lý. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, tiêu hủy buộc tiêu hủy gần 5 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, trên khâu lưu thông, lực lượng QLTT đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng cấm. Điển hình gần đây, ngày 12/1/2024, Đội QLTT số 2 phát hiện xe ô tô tải mang BKS 34C-338.83 do ông Phạm Viết Tuyển (Hải Dương) điều khiển, vận chuyển 45 máy phát điện các loại do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng, trị giá tang vật vi phạm gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ theo quy định, bị coi là hàng hóa nhập lậu. Ngày 23/1, Cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Viết Tuyển về hành vi vi phạm cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu với số tiền 47.500.000 đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tang vật vi phạm nói trên.
 
Trên thị trường nội địa, ngày 10/1, Đội QLTT số 7 kiểm tra hộ kinh doanh Shop Menstyle (TX. Ba Đồn) và phát hiện cửa hàng đã trưng bày bán 165 cái, bộ áo, quần các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ngày 24/1, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền phạt 50.000.000 đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm có trị giá 68.500.000 đồng.
 
Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Cục QLTT đã tập trung chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn bằng các hình thức đa dạng, thiết thực. Ngoài ra, cục cũng tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng, như: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại..., kiểm soát hàng hóa vận chuyển trên khâu lưu thông, đặc biệt là từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các tuyến biên giới đường bộ vào thị trường nội địa để tiêu thụ.
 
"Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục QLTT sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động công vụ của công chức trong đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này", ông Vũ Quang Thắng cho biết thêm.

Cục trưởng Cục QLTT Vũ Quang Thắng cho biết: Hiện, đơn vị đang tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm, như: Bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, nước giải khát… Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại, tổ chức giám sát chặt thị trường xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần ổn định thị trường phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.

Tuy nhiên, để công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc... đạt hiệu quả cao thì mỗi người dân cũng phải là những “người tiêu dùng thông thái”, khi mua hàng hóa, phải lựa chọn những cửa hàng, nhà phân phối uy tín, các sản phẩm có thương hiệu, thông tin về hạn sử dụng sản phẩm, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc để được bảo đảm về chất lượng. Bên cạnh đó, khi phát hiện những trường hợp gian lận, kinh doanh hàng kém chất lượng, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
T.Hoa

tin liên quan

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình: Khai trương Văn phòng khu vực kiểu mẫu TX. Ba Đồn

(QBĐT) - Ngày 30/1, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình chính thức khai trương Văn phòng khu vực kiểu mẫu TX. Ba Đồn với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang và thuận tiện, nhằm phục vụ tốt nhất người dân tại khu vực trọng điểm này. 

Quảng Ninh: Nông dân chăm sóc cây trồng phục vụ Tết

(QBĐT) - Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh đang tất bật chăm sóc rau màu và các loại cây trồng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2024. Đây là vụ mùa được người dân trông chờ nhất trong năm với kỳ vọng được mùa, được giá. 

"Cầu nối" đưa vốn vay ưu đãi đến phụ nữ nghèo

(QBĐT) - Được sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh Quảng Bình về tín dụng chính sách, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn đồng hành, sát cánh với hội viên để đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.