Minh Hóa: Hỗ trợ 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

  • 08:01 | Thứ Sáu, 04/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã hỗ trợ 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát, đánh giá thực tế, các dự án cơ bản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Nông dân huyện Minh Hóa tập trung chăm sóc cây lạc.
Nông dân huyện Minh Hóa tập trung chăm sóc cây lạc.
Các dự án khi triển khai thực hiện đều trên cơ sở rà soát, tổng hợp ý kiến từ nhu cầu của người dân nên có sự thống nhất cao và người dân tích cực tham gia thực hiện. Điển hình có dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lạc tại xã Tân Hóa với kinh phí hỗ trợ trên 595 triệu đồng, người dân đối ứng trên 51 triệu đồng, kết quả vụ sản xuất đông-xuân trong 2 năm 2020 và 2021 đã cho sản lượng mỗi vụ 67 tấn chỉ với diện tích 20ha. Tổng 2 vụ thu về trên 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1,8 tỷ đồng.
 
Dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt bò lai xã Tân Hóa, Hóa Hợp và Trung Hóa với 15 hộ dân tham gia, tổng số bò được hỗ trợ là 60 con. Đến nay, bò sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng bò hơi trung bình từ 250-350kg/con. Dự án nuôi ong lấy mật liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mật ong xã Xuân Hóa, kinh phí hỗ trợ trên 400 triệu đồng. Năm 2021, tổng sản lượng mật ong thu được 3.896kg, lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Hiện tại, các hộ tham gia dự án đang chăm sóc đàn ong phát triển tốt...
 
Hiệu quả của các dự án đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, huyện Minh Hóa đang tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia dự án thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện dự án.
 
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

tin liên quan

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách

(QBĐT) - Năm 2021, nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội (CSXH), nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều hộ đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh để phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng.

Khi cây lúa… thực hiện SRI

(QBĐT) - Mấy năm trở lại đây, việc thực hiện kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được triển khai trên diện rộng, đưa lại hiệu quả cao hơn về năng suất, sản lượng so với kỹ thuật canh tác lúa truyền thống. Nhưng, việc áp dụng kỹ thuật này vẫn còn những khó khăn, trở ngại bởi thói quen canh tác lúa truyền thống của người dân và chất lượng các giống lúa đang áp dụng chưa được thay thế…

"Khoác áo mới", đón đầu làn sóng du lịch

(QBĐT) - Suốt 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19, mở cửa đón khách quốc tế là cơ hội để du lịch Quảng Bình nhanh chóng phục hồi và phát triển. Không đi lại trên lối mòn cũ, nhiều doanh nghiệp du lịch tích cực thay đổi, sáng tạo và làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có. "Khoác áo mới" cho du lịch chính là sẵn sàng đón đầu các làn sóng du lịch phía trước.