Kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình (8/3/1999-8/3/2025):

Thắp lên "ngọn lửa khuyến học"

  • 08:37 | Thứ Tư, 05/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8/3/1999, Hội Khuyến học (KH) tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác KH, khuyến tài (KT), góp phần xây dựng xã hội học tập (XD XHHT) trên địa bàn tỉnh. Trải qua 26 năm không ngừng nỗ lực, Hội KH tỉnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.
 
Lan tỏa tinh thần “hiếu học”
 
Một trong những thành tựu nổi bật của Hội KH tỉnh là xây dựng được mạng lưới tổ chức hội vững mạnh, rộng khắp. Đến nay, 100% cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố và các trường học trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức KH. Số lượng hội viên không ngừng tăng lên, đạt tỷ lệ 29,4% so với tổng dân số toàn tỉnh. Đây là một con số ấn tượng, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân đối với phong trào KH, KT.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025-2030.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025-2030.
Bên cạnh đó, các mô hình học tập, như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”... đã được triển khai sâu rộng và đạt kết quả cao, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong nhân dân.
 
Nhận thức rõ vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa tinh thần KH, Hội KH tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về KH, KT đến mọi tầng lớp nhân dân.
 
Hội đã phát hành Bản tin KH đến cơ sở, giúp nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin về các hoạt động KH trên toàn tỉnh. Đồng thời, hội còn phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình và Báo Quảng Bình xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về KH, qua đó phản ánh kịp thời các tấm gương hiếu học, mô hình KH tiêu biểu, cũng như lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng.
 
Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, phong trào KH, KT ngày càng thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để người dân tích cực tham gia học tập suốt đời.
 
Hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó
 
Một trong những điểm sáng trong hoạt động của Hội KH tỉnh là công tác vận động quỹ KH. Trong 26 năm qua, hội đã huy động được hơn 750 tỷ đồng, trao học bổng cho hơn 1,4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống.
 
Công tác phối hợp với các lực lượng xã hội cũng được Hội KH tỉnh thực hiện hiệu quả, huy động được sự chung tay góp sức của các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những chương trình, như: “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, “Vì em hiếu học”... đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp nhiều học sinh, sinh viên vượt khó, tiếp tục con đường học tập.
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phối hợp trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phối hợp trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động KH, KT, Hội KH tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh. Hội đã tham mưu kịp thời nhiều giải pháp, chính sách phát triển phong trào KH, góp phần thúc đẩy giáo dục địa phương.
 
Ngoài ra, hội cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các tổ chức liên quan trong việc triển khai các chương trình KH, hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phát triển mô hình học tập suốt đời, từng bước XD XHHT.
 
Tiếp tục hành trình “thắp sáng tri thức”
 
Hội KH tỉnh xác định tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào KH, KT, XD XHHT. Trong thời gian tới, hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Mở rộng mạng lưới tổ chức hội, tăng cường kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các mô hình học tập, nâng cao chất lượng hoạt động KH tại cơ sở; ứng dụng công nghệ vào công tác KH, hỗ trợ học tập trực tuyến, giúp mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn...
 
Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, hội viên Hội KH tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo dục và phát triển quê hương. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, Hội KH tỉnh sẽ tiếp tục hành trình “thắp sáng tri thức”, đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 
Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, Hội KH tỉnh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, Hội còn liên tục được UBND tỉnh Quảng Bình và Hội KH Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc hàng năm, ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác KH, KT. 
Trần Xuân Vinh
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

tin liên quan

Bố Trạch: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

(QBĐT) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi là việc làm thường xuyên được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch quan tâm thực hiện. 

Gương sáng "Học sinh 3 tốt"

(QBĐT) - Mỗi tấm gương đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" đều mang trong mình một câu chuyện truyền cảm hứng, cũng như khẳng định hình ảnh thế hệ học sinh năng động, trách nhiệm và không ngừng vươn lên. 

Học sinh điểm trường Tân Mỹ đã đến học tại điểm trường chính

(QBĐT) - Ngày 27/2, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) Phan Tiến Lâm cho biết, hiện đã có 147/154 học sinh ở điểm trường lẻ Tân Mỹ lên điểm trường chính để học tập.