Gắn biển công trình Bia di tích lịch sử "Chi bộ Phố"

  • 07:53 | Thứ Bảy, 08/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-8, Thành ủy-HĐND-UBND TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ gắn biển công trình Bia di tích lịch sử “Chi bộ Phố”, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Tham dự buổi lễ, có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Hải.
 
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới gắn biển công trình Bia di tích lịch sử “Chi bộ Phố” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới gắn biển công trình Bia di tích lịch sử “Chi bộ Phố” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bia di tích “Chi bộ Phố” hiện nằm trong khuôn viên khách sạn Đồng Hới, đường Quang Trung, thuộc phường Đồng Hải.

Đây là nơi đã diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng đối với phong trào cách mạng ở TP. Đồng Hới. Tháng 6-1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ Đồng Hới được thành lập bí mật tại nhà đồng chí Lê Bá Tiệp (nay là trụ sở khách sạn Đồng Hới), lấy tên là “Chi bộ Phố” với 6 đảng viên.

“Chi bộ Phố” ra đời đảm nhiệm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào cách mạng Đồng Hới; đồng thời, tạo niềm tin, sức mạnh mới cho các thế hệ yêu nước ở Đồng Hới cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đứng lên khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chụp ảnh lưu niệm tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ Phố”
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chụp ảnh lưu niệm tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ Phố”

Tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao của những người đi trước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Bia di tích “Chi bộ Phố” nhằm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng là giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích; xây dựng nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ mai sau.

 N.L