Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Truyền thanh huyện Bố Trạch

  • 07:09 | Thứ Sáu, 19/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 18-6, Đài TT-TH huyện Bố Trạch tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020) và 50 năm ngày thành lập Đài Truyền thanh huyện Bố Trạch (2-9-1970 - 2-9-2020). Đến dự có đồng chí Lê Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và huyện Bố Trạch.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lê Khánh Hòa và lãnh đạo Đài TT-TH huyện Bố Trạch tặng hoa và quà cho các thế hệ cán bộ công nhân viên và cộng tác viên của Đài TT-TH huyện đã nghỉ hưu.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lê Khánh Hòa và lãnh đạo Đài TT-TH huyện Bố Trạch tặng hoa và quà cho các thế hệ cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu và cộng tác viên đặc biệt của Đài TT-TH huyện.
Thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Ủy ban Hành chính huyện Bố Trạch, ngày 2-9-1970, tại Xóm Sỏi, xã Tây Trạch, Đài Truyền thanh huyện Bố Trạch được thành lập và đi vào hoạt động. Thời điểm này, Đài chỉ có 4 công nhân kỹ thuật và 1 phát thanh viên; chủ yếu tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch bằng hình thức đọc trực tiếp và thực hiện tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Cơ sở vật chất ban đầu của đơn vị chỉ có 1 máy tăng âm điện tử, công suất 150W, 15 loa công cộng và 100 loa kim phủ sóng khu vực trung tâm huyện và một số khu vực lân cận. 
 
Đến nay, trải qua 50 năm phát triển, Đài TT-TH Bố Trạch được đầu tư xây dựng phòng thu với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Từ đầu năm 2019, Đài TT-TH huyện được đầu tư mua sắm mới máy quay, bộ dựng chuyên dụng chuẩn HD với tổng số tiền trên 380 triệu đồng, phục vụ cho sản xuất truyền hình. Đơn vị hiện có 7/10 biên chế; trong đó, có 6/7 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học. 
 
Từ năm 2015 đến nay, mỗi tuần, Đài đã sản xuất 7 chương trình phát thanh phát trên sóng FM, với gần 2.000 tin, bài được phát sóng tại địa phương; phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình phát sóng định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, mỗi tháng, Đài huyện thực hiện 2 trang truyền hình phát định kỳ trong tháng. Hằng năm, ngoài thực hiện 24 trang truyền hình, đơn vị còn thực hiện gần 500 tin và nhiều phóng sự phát trên sóng QBTV phục vụ kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn; nhiều tin bài, phóng sự truyền hình mang tính thời sự cao, kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra trên toàn huyện...; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng giàu mạnh.
 
Hương Trà