.

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

.
15:44, Thứ Năm, 04/10/2018 (GMT+7)
Ngày 3-10, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”, do Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ba tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lạng Sơn tổ chức.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Dự lễ khai mạc, có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đông đảo đại biểu ban, ngành Trung ương và Hà Nội.
 
Hơn 200 hình ảnh, hiện vật tại triển lãm trưng bày theo ba chủ đề: Chiến khu Việt Bắc - cái nôi của cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chiến khu Việt Bắc đến ngày toàn thắng và Đại tướng của nhân dân. 
 Các đại biểu tham quan triển lãm.
Các đại biểu tham quan triển lãm.
Bộ bàn ghế được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để tiếp khách và làm việc tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
Bộ bàn ghế được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để tiếp khách và làm việc tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
Những hình ảnh, tài liệu trưng bày tại triển lãm đều gắn với cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: Chiếc áo bông của đồng bào dân tộc Nùng, ở Cao Bằng đã may tặng Đại tướng khi Người về hoạt động xây dựng căn cứ kháng chiến ở Cao Bằng năm 1942; khẩu súng ngắn Đại tướng sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lập chiến công đầu trong trận Phai Khắt và Nà Ngần tháng 12-1944; cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh” do Đại tướng viết, tổng kết những kinh nghiệm về cách đánh du kích để phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ năm 1947; Sắc lệnh số 110/SL ngày 20-1-1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
 Người Việt Nam coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng dân tộc nhưng luôn dành cho Đại tướng những tình cảm sâu đậm nhất.
Người Việt Nam coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng dân tộc nhưng luôn dành cho Đại tướng những tình cảm sâu đậm nhất.
Nội dung triển lãm đã khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, một vị tướng tài ba, văn võ song toàn, góp phần giáo dục lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ ngày nay.
 
Triển lãm là hoạt động tri ân, tưởng nhớ với tấm lòng thành kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “Người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm năm năm Ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình (4-10-2013 - 4-10-2018).
 
Triển lãm kéo dài đến ngày 20-11.
 
Theo Phùng Trang (Nhân Dân)
,
  • Mùa hoa dại

    (QBĐT) - Qua mùa hoa dại
    Hương thương nồng nàn
    Quyện vào cánh gió
    Nghe mùa miên man
     
    30/09/2018
    .
  • Buổi sáng trên sông Son

    (QBĐT) - Buổi sáng trên sông Son

    30/09/2018
    .
  • Bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng dựng phim truyền hình

    (QBĐT) - Ngày 28-9, Đài PT - TH Quảng Bình phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng dựng phim truyền hình.

    29/09/2018
    .
  • Chuyện ngày bão

    (QBĐT) Năm nào cũng vậy, vào độ tháng chín, tháng mười, khi phố bảng lảng mùi hoa sữa, thì có những ngày trời yên lặng, từng đàn chuồn chuồn chao liệng, trời ửng ráng vàng, báo hiệu một cơn bão chuẩn bị ghé thăm. Nhà nhà tất bật đón bão, chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn trời và hỏi han nhau nhà bên ấy đã sẵn sàng chống bão tới đâu rồi…

    29/09/2018
    .
  • Tuần thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ truyền hình trực tiếp

    Lần thứ 8 tổ chức, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2018 diễn ra từ ngày 25 đến 27-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, sẽ là cuộc đua dành riêng cho những thương hiệu thời trang Việt mới.
     
    04/10/2018
    .
  • Báo động tình trạng xuống cấp của nhiều di tích lịch sử

    (QBĐT) - Quảng Bình có hệ thống di tích lịch sử-văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó, nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, việc bảo tồn các di tích gặp nhiều khó khăn khi hàng loạt các di tích đang bị xuống cấp, hư hại nghiêm trọng song chưa có kinh phí tôn tạo, tu bổ.

    03/10/2018
    .
  • Việt Nam chính thức có đại diện tham gia thi Miss Earth 2018

    Chiều qua (ngày 2-10), Nguyễn Phương Khánh chính thức nhận được giấy phép tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất 2018-Miss Earth 2018 do Cục Nghệ thuật và Biểu diễn cấp. Cô cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc lên đường dự thi.
     
    03/10/2018
    .
  • Vấn vương gió chiều

     (QBĐT) - Tôi ngồi nhặt lá mùa thu
     Em như ngọn gió thổi ù lướt qua
    01/10/2018
    .