Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lệ Thủy: UBND xã Liên Thủy đối thoại với nhân dân về công trình hói Đông Thành-Xuân Hồi

  • 08:48 | Thứ Ba, 22/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau khi người dân và các cơ quan báo chí phản ánh công trình xây dựng kè chống sạt lở hói Đông Thành-Xuân Hồi, mở rộng đường giao thông có hiện tượng lấn chiến lòng hói làm ảnh hưởng đến dòng chảy, vệ sinh môi trường... trên địa bàn, vừa qua, UBND xã Liên Thủy đã tổ chức hội nghị đối thoại theo đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Đông Thành.
 
Dự án xây dựng kè chống sạt lở hói Xuân Hồi- Đông Thành (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 4247/QĐ-UBND, ngày 30-10-2019.
 
Dự án do UBND xã Liên Thủy làm chủ đầu tư; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hòa Bình tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Sở Nông nghiệp-PTNT thẩm định hồ sơ dự án; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Linh Lân (địa chỉ tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) thi công dự án.
 
Công trình có tổng chiều dài gần 750m, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2020-2022.
Một đoạn hói Đông Thành- Xuân Hồi bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Một đoạn hói Đông Thành- Xuân Hồi bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trong quá trình thi công dự án, người dân thôn Đông Thành đã có kiến nghị công trình xây dựng kè chống sạt lở hói Đông Thành-Xuân Hồi, mở rộng đường giao thông có hiện tượng lấn chiến lòng hói làm ảnh hưởng đến dòng chảy, vệ sinh môi trường... trên địa bàn. Trong đó, người dân có ý kiến: Vì sao xây dựng tuyến kè chống sạt lở hói Đông Thành- Xuân Hồi lại thiết kế tường đứng trọng lực chứ không phải hình thức kè mái để vừa chống lũ, sạt lở vừa đảm bảo mỹ quan trong khu vực này?
 
Ngay sau đó, các cơ quan báo chí đã vào cuộc tìm hiểu, phản ánh những kiến nghị của người dân là có cơ sở, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có các giải pháp điều chỉnh phù hợp. Trước tình hình này, vừa qua, UBND xã Liên Thủy đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thôn Đông Thành về các kiến nghị trong quá trình xây dựng kè chống sạt lở hói Đông Thành- Xuân Hồi.
Tuyến kè xây dựng theo hình thức tường đứng và ống xả thải ra hói Đông Thành- Xuân Hồi.
Tuyến kè xây dựng theo hình thức tường đứng và ống xả thải ra hói Đông Thành- Xuân Hồi.
Tại buổi đối thoại này, các hộ dân thôn Đông Thành đã nêu một số vấn đề liên quan đến công trình, tập trung vào các nội dung, như: tại sao xây kè mà không xây phía sạt lở (phía Đông Thành); thiết kế bờ kè thẳng đứng, lấn ra giữa lòng hói; ống thoát nước thải trực tiếp ra dòng hói làm ô nhiễm môi trường; xây dựng công trình nhưng không tham vấn rộng rãi lấy ý kiến người dân; công trình xây dựng kè chống sạt lở hói hay mở rộng đường giao thông phía thôn Xuân Hồi; nguồn vốn đầu tư, công trình đấu thầu hay chỉ định thầu…
 
Đồng thời, bà con đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng kè phía thôn Đông Thành để tạo không gian cảnh quan khang trang, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, nguồn nước tưới tiêu cho hơn 400ha lúa của HTX Đông Thành, Xuân Hồi (xã Liên Thủy), xã Cam Thủy và thị trấn Kiến Giang...
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy cho biết: UBND xã Liên Thủy còn thiếu sót khi không tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để triển khai xây dựng công trình. Về các ống thoát nước thải xả thẳng ra hói Đông Thành- Xuân Hồi, chính quyền địa phương sẽ vận động người dân lắp đặt thêm các ống nhựa sâu xuống mặt nước, đồng thời xử lý lắng lọc trước khi dẫn ra hói.
 
Sắp tới, UBND xã sẽ đề xuất nguồn vốn đầu tư sửa chữa cống thoát nước thôn Đông Thành- Xuân Hồi để bảo đảm thoát nước trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, đề nghị huyện, tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng tuyến kè phía thôn Đông Thành nhằm khơi thông dòng chảy, cải tạo vệ sinh môi trường, bảo vệ trục đường giao thông khỏi bị sạt lở và mỹ quan cho hai thôn Đông Thành- Xuân Hồi, ông Phạm Văn Linh cho hay.
 
Trần Minh Văn