icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản"

  • 10:07 | Chủ Nhật, 07/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" là nội dung chương trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Bình tổ chức tại xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) trong các ngày 5 và 6-2 (tức 25 và 26 Tết).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lời chúc năm mới an khang - thịnh vượng, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lời chúc năm mới an khang-thịnh vượng, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2021.

Tham dự chương trình vào tối 6-2-2021 có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Minh Hóa cùng bà con nhân dân xã Hóa Sơn.     

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã diễn ra nhiều hoạt động như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; lễ hội “Bánh chưng xanh”, “Bữa cơm cho em”, gian hàng tạp hóa “0 đồng”, “Lửa hồng ấm lòng dân”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”…

Chương trình đã trao nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Minh Hóa nói chung, xã Hóa Sơn nói riêng trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2020.

Với sự đoàn kết, quyết tâm cao, chính quyền và nhân dân xã Hóa Sơn đã nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục và phát triển đời sống, kinh tế - xã hội.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại chương trình
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại chương trình

Đặc biệt, bà con đã làm tốt công tác bảo vệ rừng, đẩy mạnh trồng rừng bản địa, phát triển chăn nuôi và bước đầu tham gia phát triển du lịch, dịch vụ, một trong những hướng đi hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp quan trọng của bộ đội biên phòng trong việc chăm lo, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Già làng Cao Duy Ư tặng hoa cho đại biểu
Già làng Cao Duy Ư tặng hoa cho đại biểu

Bước vào năm mới 2021, bên cạnh những thuận lợi, tình hình vẫn còn những diễn biến phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao cảnh giác, phòng chống các thế lực thù địch, thực hiện hiệu quả nội dung 5K của Bộ Y tế để phòng chống Covid-19, đẩy lùi dịch bệnh, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng bánh chưng cho các cháu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng bánh chưng cho các cháu.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lời chúc năm mới an khang-thịnh vượng, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.

Để bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, chương trình đã cấp phát khẩu trang, đo nhiệt độ, diệt khuẩn… cho bà con và khách mời tham gia chương trình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phạm Thị Hân trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng phòng chống Covid-19
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phạm Thị Hân trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng phòng chống Covid-19

 * Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng.

Ghi nhận những thành tích của đồn trong thực nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng trong việc ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng hành cùng bà con trong sản xuất, đời sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng các phần quà để cán bộ, chiến sĩ đón xuân mới và hỗ trợ đồn trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới. 

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Minh Tâm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng
Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Minh Tâm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng


 Ngọc Mai