icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới

  • 15:27 | Thứ Bảy, 20/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 20-2, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm một số doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu 2021 tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế và Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết và động viên tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long, Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp khi chịu ảnh hưởng của địa dịch Covid-19.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo một số nét về hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Theo đó, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đơn vị khi phía đối tác một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu sản phẩm. Khó khăn chung của các doanh nghiệp là thiếu hụt lao động, khiến công suất hoạt động của nhà máy chỉ đạt từ 60 đến 80%, trong khi đó, giá nguyên liệu tại địa phương lại cao.
 
Riêng Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát phải tạm dừng hoạt động từ tháng 3 đến tháng 6-2020 để phòng, chống dịch Covid-19 khiến doanh thu giảm từ 45 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 38 tỷ đồng năm 2020.  
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đây cũng là khó khăn chung của tỉnh khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
 
Vì thế, đồng chí Trần Thắng mong muốn đại diện các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ với tỉnh, nỗ lực tham gia phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả để bảo đảm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Không khí sản xuất đầu năm của công nhân Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát.
Không khí sản xuất đầu năm của công nhân Nhà máy Gỗ ván ép Quảng Phát.
Về những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành liên quan tiếp tục nắm bắt, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long.
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã tặng quà, chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp.
Nguyễn Hoàng