icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới: Phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm 2021

  • 11:48 | Thứ Ba, 19/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 18-1, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành uỷ Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành uỷ Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2020, Ủy ban MTTQ TP. Đồng Hới và các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp các đoàn thể chính trị-xã hội vận động, tiếp nhận hàng hoá và tiền gần 3 tỷ đồng, ủng hộ các đơn vị tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên 2,1 tỷ đồng…
 
MTTQ các cấp thành phố triển khai, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo”… ; phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời nắm bắt các kiến nghị, đề xuất, tình hình dư luận của các tầng lớp nhân dân thông qua công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Từ đó, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin trong nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các cấp.
 
Năm 2021, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các ban công tác mặt trận khu dân cư phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…
 
Đại diện lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới thông tin kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Đồng Hới khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của MTTQ các cấp thành phố, các tổ chức thành viên và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong năm 2020. 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Thành uỷ Đồng Hới đề nghị MTTQ các cấp thành phố chủ động phối hợp với các đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho nhân dân; bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của thành phố để xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm…

Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.
Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã cử bổ sung thay thế 9 ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố do nghỉ hưu và chuyển công tác; Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; 7 tập thể, 13 cá nhân được UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

 
N.L