icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ

  • 19:51 | Thứ Ba, 13/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 13-10, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.
 
Cùng đi có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân huyện Quảng Ninh.
Tại huyện Quảng Ninh, sau khi nắm bắt tình hình mưa lũ trên địa bàn những ngày qua, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ân cần chia sẻ những khó khăn và thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho người dân trong huyện. 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước thăm hỏi tình hình đời sống người dân huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước thăm hỏi tình hình đời sống người dân huyện Quảng Ninh.
Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã trao hỗ trợ xã miền núi Trường Sơn 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời, tặng 60 suất quà (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm…) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em nghèo của 15 xã, thị trấn của huyện Quảng Ninh. 
 Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy..
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy..
Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy.
 
Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước động viên bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó trên tinh thần “bốn tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch nước đã trao tiền hỗ trợ cho các xã Liên Thủy và An Thủy, mỗi xã 100 triệu đồng. Đây là những địa phương bị ngập lụt và thiệt hại nặng của địa bàn huyện Lệ Thủy. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác) cho bà con nhân dân xã Liên Thủy bị ảnh hưởng do thiên tai; trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho Trường mầm non Liên Thủy, huyện Lệ Thủy để đơn vị sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm hỏi tình hình thiệt hại do lũ lụt, công tác khắc phục hậu quả ở Trường mầm non Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm hỏi tình hình thiệt hại do lũ lụt, công tác khắc phục hậu quả ở Trường mầm non Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn vùng lũ hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy hết sức xúc động trước những món quà ý nghĩa và sự quan tâm kịp thời của đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Hy vọng, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân thiện nguyện sẽ tiếp tục chung tay góp sức, hướng về Quảng Bình, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, sinh hoạt sau đợt lũ lụt.  
A.T