icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Báo chí đã tuyên truyền đậm nét, chính xác, kịp thời về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII

  • 14:47 | Thứ Sáu, 30/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 30-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp báo
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp báo
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp báo.
 
Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. 
 
Tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang dồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, vì vậy, đã rút ngắn thời gian tổ chức chỉ trong 1 ngày (ngày 28-10), giảm khách mời và một số nội dung không thật sự cần thiết, không phải là quyết định của đại hội.
 
Thực hiện phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo – Phát triển”, đại hội được tiến hành bảo đảm các nội dung theo quy định nhưng trọng tâm, thực chất, hiệu quả và đã thành công tốt đẹp.
 
Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”, đại hội đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại cuộc họp báo.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII tại cuộc họp báo.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đã đề ra 4 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ chủ yếu và 6 nhóm giải pháp chủ yếu.
 
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 49 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Thắng, đồng chí Trần Hải Châu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Có 9 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Hữu Thành được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Tại buổi họp báo, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Ngọc Lâm thông tin thêm về chất lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Ngọc Lâm thông tin về chất lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Ngọc Lâm thông tin về chất lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, phát huy trách nhiệm, quan tâm tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của tỉnh trong thời gian qua; đặc biệt, đã phối hợp tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, chính xác, kịp thời về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, cả thời điểm trước và trong thời gian diễn ra đại hội.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngoài sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các tiểu ban, bộ phận phục vụ đại hội, còn có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền, cổ vũ cho đại hội, góp phần lan tỏa thành công của đại hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, trong nước.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả đại hội, cũng như quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tuyên truyền động viên, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, khắc phục những thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ lịch sử gây ra, sớm ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền về những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình trong triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu dự cuộc họp báo
Các đại biểu dự cuộc họp báo
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.
A.T