icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 16:19 | Thứ Ba, 25/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020), 109 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 25-8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hương, tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong không khí nghiêm trang, thành kính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng cùng đoàn đã dâng hương, hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.
 
Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Đại tướng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đ.N
 
 
* Cũng trong sáng nay, 25-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Đại tướng (25-8-1911 - 25-8-2020) và 75 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ròon dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ròon dâng hương tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đặt hoa, dâng hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Roòn đã ôn lại lịch sử, quá trình hoạt động cách mạng và bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
 
Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình đã nguyện hứa một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức, tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy những thành tích, truyền thống anh hùng của lực lượng; ý thức trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... 
 
Châu Thành - Ngọc Hòa