icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất

  • 13:50 | Thứ Bảy, 18/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 18-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I và phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II-năm 2020.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải xuất sắc cho 2 tập thể Báo Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải xuất sắc cho 2 tập thể Báo Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.
Dự lễ có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và đông đủ tập thể, cá nhân đạt giải.
 
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) lần thứ IV, năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I.
 
Giải nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
 
Thông qua việc tổ chức giải và các tác phẩm báo chí dự thi được đăng, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo hiệu ứng và tác động lan toả trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. 
 Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II-năm 2020.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II, năm 2020.
Sau gần 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 72 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình, trong đó: báo in 30 tác phẩm, truyền hình 31 tác phẩm, phát thanh 9 tác phẩm, báo điện tử 2 tác phẩm. 
 
Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử để trao giải, gồm 3 giải B, 5 giải C, 7 giải Khuyến khích. Có 2 tập thể đạt giải xuất sắc là Báo Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình. Ban Tổ chức cũng đã chọn 38 tác phẩm gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc.
 
Các tác phẩm tham dự đa dạng ở thể loại, phong phú về nội dung, phản ánh sinh động, khách quan, chân thực và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người nghe, người xem. 
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao giải C cho các tác giả đạt giải.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao giải C cho các tác giả đạt giải.
Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng chúc mừng và biểu dương các cấp ủy, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đã tích cực hưởng ứng, tâm huyết và sáng tạo để đem đến kết quả tích cực cho Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I, năm 2019. 
 
Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, giải lần này còn một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là phần lớn tác phẩm chỉ mới dừng lại phản ánh những cách làm hay, mô hình tốt, kết quả nổi bật của các cấp ủy, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa có nhiều tác phẩm đi sâu phân tích nguyên nhân thành công, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp giải quyết những khâu khó, vấn đề mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng để nhân rộng. Còn thiếu các tác phẩm đề cập sâu về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, đề xuất việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 
 
Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ kinh nghiệm tổ chức giải năm nay, để tiếp tục tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II, năm 2020 đạt kết quả tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của báo chí tỉnh nhà, đề nghị các cấp ủy, cơ quan tham mưu, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện tốt một số nội dung.
 
Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II, năm 2020 và Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020, tạo sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải. 
 Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao giải C cho các tác giả đạt giải.
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả đạt giải.
Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh và các tạp chí của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng, tham gia giải; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự về xây dựng Đảng; lựa chọn, bố trí phóng viên giỏi, có kinh nghiệm viết về mảng đề tài xây dựng Đảng. Các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, phát hiện những vấn đề, nhân tố mới, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để gợi ý đề tài cho các cơ quan báo chí triển khai thực hiện.  
 
Với những kết quả đạt được, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình sẽ trở thành một nét mới, một giải pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nội Hà