icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các địa phương tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết

  • 21:35 | Chủ Nhật, 17/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày này, các khu dân cư trong tỉnh tưng bừng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng tới chung vui với người dân trong ngày hội.
Nhân dân bản Đá Chát tham gia các tiết mục văn nghệ trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019.
Người dân bản Đá Chát tham gia các tiết mục văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Nguyễn Hoàng
* Sáng nay (17-11), đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại bản Đá Chát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Làng Mô.
 
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng quà cho nhân dân bản Đá Chát.
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho nhân dân bản Đá Chát.
Bản Đá Chát, xã Trường Sơn (Quảng Ninh) hiện có 56 hộ với 231 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Vân Kiều.  
 
Những năm qua, bà con dân bản Đá Chát đã phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của bản, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.  
 
Nhờ tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện cả về tinh thần lẫn vật chất. Hiện bản Đá Chát còn 33 hộ nghèo (chiếm 59%), giảm 17,5% so với năm 2018; 16 hộ cận nghèo (chiếm 28,5%). 
 
Năm 2019, qua bình xét, bản Đá Chát có 35/56 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 62,5%, tăng 7,6% so với năm 2018. 
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở bản Đá Chát.
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở bản Đá Chát.

Phát biểu chung vui với nhân dân bản Đá Chát trong ngày hội, đồng chí Cao Văn Định đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của bản trong thời gian qua. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn ban công tác mặt trận, nhân dân bản Đá Chát tiếp tục phát huy vai trò cầu nối xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung sức giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới. 
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Đá Chát.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Đá Chát.
Dịp này, cán bộ, nhân dân bản Đá Chát đã được nhận nhiều suất quà tặng của lãnh đạo tỉnh và huyện Quảng Ninh.
Nguyễn Hoàng
 
* Chiều 17-11, đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với cán bộ, nhân dân thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội CCB tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Bố Trạch. 
Tiết mục văn nghệ của bà con Xuân Tiến, xã Sơn Trạch chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiết mục văn nghệ của bà con Xuân Tiến, xã Sơn Trạch chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch hiện có 271 hộ, trong đó 187 hộ là giáo dân (chiếm gần 70% số dân trong thôn).
 
Trong những năm qua, thông qua các cuộc vận động, Ban cán sự và Ban công tác thôn Xuân Tiến tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân, động viên bà con vượt lên mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế.
 
Là thôn nằm ngay trung tâm khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, người dân thôn Xuân Tiến tham gia phát triển các ngành nghề dịch vụ phục vụ du lịch, như: chạy thuyền chở khách tham quan, chụp ảnh, kinh doanh buôn bán nhà hàng và nuôi cá lồng trên sông Son...
 
Đến nay, đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Toàn thôn có gần 70% hộ gia đình giàu và khá, còn lại là số hộ khá và trung bình, chỉ còn 6 hộ nghèo.  
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện, nhân đạo được triển khai có chất lượng; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao và các công tác xã hội khác được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa chất lượng không ngừng nâng lên; người dân thực hiện tốt các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội...  
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh trao phần thưởng biểu dương 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh trao phần thưởng biểu dương 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn.
Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Từ đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng tiến bộ về mọi mặt. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn cấp ủy, ban cán sự và ban công tác mặt trận cùng bà con thôn Xuân Tiến tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, tập trung lập kế hoạch cụ thể, thiết thực để xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới hơn, khang trang hơn, bảo đảm cơ bản các điều kiện sống về môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm, xứng đáng với sự phát triển của thị trấn tương lai bên dòng sông Son.
 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Xuân Tiến; 5 hộ gia đình tiêu biểu thôn Xuân Tiến cũng được biểu dương trong thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động.
 
Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Tiến đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể bà con trên địa bàn.
                                                                                                                             Hương Trà