icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội phá kỷ lục SEA Games ở cự ly bơi tiếp sức 4x200m tự do

  • 22:15 | Thứ Ba, 17/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếp tục thi đấu tại môn bơi SEA Games 31, tối 17/5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cùng đồng đội đã mang về cho đội tuyển bơi Việt Nam và thể thao Quảng Bình tấm huy chương Vàng ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam. Đặc biệt, ở nội dung này “bộ tứ” của bơi Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games.
Đội tuyển bơi Việt Nam gồm (từ trái qua phải): Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam với thành tích 7 phút 16 giây 31. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đội tuyển bơi Việt Nam gồm (từ trái qua phải): Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam với thành tích 7 phút 16 giây 31. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
 
Sau khi giành 2 HCV ở nội dung bơi 1.500m tự do nam và phá kỷ lục bơi 400m tự do tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng - kình ngư người Quảng Bình cùng đồng đội tiếp tục thi đấu ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam.
 
“Bộ tứ” đội bơi Việt Nam ở nội dung này, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên. Các VĐV Việt Nam cùng tranh tài trên đường đua xanh với các VĐV của 5 đội đến từ Indonesia, Philippines, Thái Lan, Singapore và Malaixia. 
 
VĐV Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở lượt tiếp sức thứ 2. Ngay từ những sải tay đầu tiên, kình ngư người Quảng Bình chủ động tăng tốc, tranh đua quyết liệt, từ vị trí thứ 3 vươn lên dẫn đầu nên đã tạo tâm lý tự tin cho 2 đồng đội bơi tiếp sức tiếp theo.
 
Chung cuộc, “bộ tứ” đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng, đồng thời, phá kỷ lục SEA Games nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam với thành tích 7 phút 16 giây 31.
Tối ngày 17/5, lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình tặng hoa, quà chúc mừng VĐV Nguyễn Huy Hoàng.
Tối ngày 17/5, lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình tặng hoa, quà chúc mừng VĐV Nguyễn Huy Hoàng.

Tính đến tối ngày 17/5, đoàn VĐV Quảng Bình đã giành được 5 HCV và 1 HCB tại SEA Games 31. Trong đó, VĐV Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đoạt 3  HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Tân Bình

tin liên quan

SEA Games 31 ngày 16/5: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 88 HCV

Khép lại ngày thi đấu chính thức thứ tư, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 88 huy chương Vàng, tiếp tục đứng vững trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia tại bán kết

Với việc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Lào, U23 Thái Lan đã chính thức giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Đối thủ của U23 Thái Lan sẽ là đội nhì bảng A - U23 Indonesia. Trong khi đó, đội đầu bảng A là U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 ở cự ly bơi 400m tự do

(QBĐT) - Tối 16/5, tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) thi đấu ở cự ly 400 mét tự do nam môn bơi SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 48 giây 06.