Thực hiện cách ly tại nhà một sinh viên tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

  • 14:21 | Thứ Sáu, 04/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 4-6, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa có báo cáo nhanh trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 7.445 về trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trường hợp trên là Nguyễn Văn L. (SN 2000), ở tổ dân phố 3, phường Quảng Phong (TX. Ba Đồn), đang là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.

 Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp liên quan đến bệnh Covid-19 về trên địa bàn tỉnh
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp liên quan đến bệnh Covid-19 về trên địa bàn tỉnh

Theo điều tra dịch tễ, Nguyễn Văn L. khi đang làm thêm tại quán Cafe Piano, 79b/19 Sư Vạn Hạnh, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Khoảng 13 giờ ngày 24-5, nam sinh viên bưng nước uống ra cho vị khách (sau được phát hiện là bệnh nhân Covid-19 số 7.445). Theo L. thì bệnh nhân số 7.445 ngồi uống nước, chơi cùng 5 người bạn tại quán cafe từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày.

Sau đó một hôm, khi nghe tin vị khách mắc Covid-19, L. có khai báo y tế với tổng đài 1800119, được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Trong quá trình ở nhà, đối tượng có đi mua đồ ăn sẵn mang về ăn.

Đến 13 giờ 45 ngày 2-6, L. bắt xe Grab đến sân bay Tân Sơn Nhất, lên máy bay lúc 16 giờ 45 phút và về đến sân bay Đồng Hới lúc 18 giờ 45 cùng ngày, được mẹ chở xe máy về thẳng đến Trạm y tế phường Quảng Phong khai báo, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn cách ly tại nhà.

Hiện tại, sức khỏe nam sinh viên bình thường, không có biểu hiện ho, sốt hay khó thở.

Ngành y tế Quảng Bình đang thực hiện việc giám sát, cách ly nghiêm ngặt nam sinh viên tại nhà. Đồng thời, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với L. và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, thực các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Được biết, BN số 7.445 (22 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An), đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, BN số 7.445 được Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chuyển đến Bệnh viên Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh lúc 4 giờ ngày 1-6 trong tình trạng huyết áp khó đo, phải thở qua mặt nạ oxy.

 N.L