Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Italy đóng băng nguồn cung vũ khí cho Ukraine

  • 07:20 | Thứ Năm, 03/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Hôm 2/11, nhật báo Il Messdowro dẫn nguồn thạo tin trong Chính phủ Italy đưa tin Rome đang giảm bớt nguồn cung vũ khí cho Ukraine và hiện chưa xem xét cung cấp gói vũ khí mới nào cho Kiev.
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Theo nguồn tin, mặc dù Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã cam kết tôn trọng yêu cầu tăng cường viện trợ quân sự và chuyển giao các hệ thống phòng không tiên tiến cho Kiev, nhật báo Il Messaggero cho biết tất cả các lô hàng vũ khí cung cấp cho Ukraine hiện đang bị đóng băng.
 
“Nguyên nhân duy nhất là do Italy cần phải phối hợp với NATO và tập trung vào chi tiết các yêu cầu quân sự của Ukraine. Chỉ khi đó, chúng ta mới hiểu Kiev cần gì và chúng ta có thể cung cấp những vũ khí nào”, quan chức Chính phủ Italy nói.
 
Trong vài ngày tới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến ​​sẽ tới Italy để gặp Thủ tướng Italy Meloni và Bộ trưởng Quốc phòng Giulio Crosetto. Ba vị quan chức dự kiến​ thảo luận về những loại vũ khí cần thiết để bảo vệ Kiev và làm việc để giải quyết 3 vấn đề quan trọng trước khi tiếp tục cung cấp các lô hàng quân sự cho Ukraine.
 
Đầu tiên là yêu cầu của Kiev về hệ thống tên lửa đất đối không SAMP-T đắt đỏ. Theo Bộ Quốc phòng Ý Italy, nước này chỉ còn một vài hệ thống SAMP-T để sử dụng và nếu giao chúng cho Kiev, khả năng phòng không của đất nước sẽ bị suy yếu. Tờ Il Messnticro lưu ý rằng vấn đề này có thể khiến Rome phải gửi các hệ thống vũ khí khác tới Kiev.
 
Một vấn đề khác đó là Italy đã cam kết viện trợ 5 gói vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn chưa hoàn thành việc chuyển giao. Giới chức Italy nói: “Chúng ta phải hoàn thành công việc này trước khi thực hiện nhiệm vụ mới”.
 
Cuối cùng, để phê duyệt bất kỳ gói vũ khí mới nào cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải thảo luận vấn đề này với Quốc hội. Tuy nhiên, ủy ban phụ trách vấn đề này vẫn chưa hoạt động sau cuộc bầu cử gần đây ở Italy.
 
Bất chấp việc tạm thời trì hoãn phê duyệt gói vũ khí thứ 6 cho Ukraine, Chính phủ mới của Italy khẳng định hỗ trợ quân sự cho Kiev là vấn đề không cần bàn cãi. Vào tuần trước, bà Meloni, người vừa trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy, đã nói với Quốc hội rằng cách duy nhất để tạo thuận lợi cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine là giúp Kiev tự vệ về mặt quân sự.
 
Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên “bơm” vũ khí cho Ukraine. Giới chức nhấn mạnh điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột và dẫn đến đổ máu nhiều hơn.
 
Theo Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
 

tin liên quan

Vụ sập cầu ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi chỉ đạo đẩy nhanh công tác cứu hộ

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm cộng với dòng nước chảy xiết nên người dân địa phương và các đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong hoạt động cứu hộ các nạn nhân.
 

[Infographics] Vụ sập cầu ở Ấn Độ: Ít nhất 132 người đã thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ sập cầu cáp treo qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đêm 30/10 đã lên tới ít nhất 132 người.
 

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Đại sứ quán Việt Nam xác nhận có 1 công dân thiệt mạng

Liên quan tới vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc.