Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cố gắng vượt biển đến Tây Ban Nha, ít nhất 44 người di cư chết đuối

  • 07:58 | Thứ Hai, 14/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Người thân của các nạn nhân xác nhận thi thể của 5 phụ nữ và 2 trẻ sơ sinh đã được đưa vào bờ, nhưng những người còn lại vẫn đang mất tích.
Người di cư lên thuyền hướng đến quần đảo Canary. (Ảnh minh họa. Nguồn: dw.com)
Người di cư lên thuyền hướng đến quần đảo Canary. (Ảnh minh họa. Nguồn: dw.com)
Ngày 13/3, Cơ quan cứu trợ người di cư Caminando Fronteras cho biết ít nhất 44 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ sơ sinh, đã chết đuối trong tuần qua ở ngoài khơi Maroc khi cố gắng vượt biển đến Tây Ban Nha.
 
Người thân của các nạn nhân xác nhận thi thể của 5 phụ nữ và 2 trẻ sơ sinh đã được đưa vào bờ, nhưng những người còn lại vẫn đang mất tích.
 
Trước đó, nhân viên của Cơ quan cứu trợ Helena Maleno hôm 12/3 thông báo trên mạng xã hội Twitter về bi kịch đã xảy ra khi ít nhất 44 nạn nhân chết đuối ở vùng biển ngoài khơi Tarfaya, miền Nam Maroc.
 
Nguồn tin này cho biết thêm rằng các nạn nhân nằm trong số 61 người di cư lên thuyền hướng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, cách Tarfaya khoảng 100km, trong đó có 16 phụ nữ và 6 trẻ sơ sinh.
 
Thi thể của 3 phụ nữ và 2 trẻ sơ sinh đang bảo quản ở Laayoune, thành phố chính trong phần lãnh thổ Tây Sahara đang tranh chấp.
 
Maroc là một điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường di cư của người dân châu Phi với hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.
 
Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hơn 40.000 người di cư đã đến nước này bằng đường biển trong năm 2021.
 
Trong tuần này, Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Maroc để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua quần đảo Canary, vốn được coi là cửa ngõ vào châu Âu./.
 
Theo Ngọc Tú (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Ấn-Trung chưa thể phá thế bế tắc trong vòng đàm phán mới nhất

Tại vòng đàm phán ngày 11/3, Ấn Độ và Trung Quốc "nhất trí duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để đạt được một giải pháp mà cả hai bên chấp nhận trong thời gian sớm nhất."
 

Thế giới tuần qua: Nga-phương Tây căng thẳng vì trừng phạt; Hàn Quốc bầu tổng thống

Tuần qua, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc.
 

Chuyên gia Nga cảnh báo về hậu quả các lệnh trừng phạt của phương Tây

Ngoài dầu mỏ và khí đốt, than đá, apatit, muối kali, photphorit, kim cương, niken và platinoids được khai thác ở Nga, còn có nhôm, titan và crom; tất cả đều là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng.