Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đương kim Tổng thống Tajikistan Imomali Rakhmon tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5

  • 15:06 | Thứ Hai, 12/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo kết quả bầu cử sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Tajikistan công bố ngày 12-10, với 90,92% số phiếu ủng hộ, đương kim Tổng thống Imomali Rakhmon đã vượt qua 4 ứng cử viên khác và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này đạt 85%.
  Đương kim Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dushanbe ngày 11-10-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Đương kim Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dushanbe ngày 11-10-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Rakhmon, 68 tuổi, được cho là người đem lại ổn định cho Tajikistan sau cuộc nội chiến trong những năm 1990. Ông Rakhmon được bầu làm Tổng thống Tajikistan vào năm 1994 và tái đắc cử vào các năm 1999, 2006 và 2013.
 
Hiến pháp sửa đổi của Tajikistan được thông qua vào năm 2016 đã không giới hạn số nhiệm kỳ tối đa của tổng thống. Điều này cho phép ông Rakhmon tiếp tục ứng cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo. 
 
Tajikistan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy sau khi nền kinh tế yếu nhất trong không gian hậu Xô Viết chịu tác động nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
 
Trên 1 triệu người Tajikistan làm việc tại nước ngoài, trong đó hầu hết là ở Nga. Alex Kochkarov, một chuyên gia thuộc IHS Markit tại London (Anh) cho biết lượng kiều hối của Tajikistan trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm từ 15 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nếu lượng lớn lao động di cư Tajikistan trở về nước từ Nga, nơi nhiều người bị mất việc làm do khủng hoảng dịch bệnh, sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình trong nước cả về chính trị và kinh tế.
 
IHS Markit dự báo kinh tế Tajikistan sẽ giảm 6,5% trong năm nay.
 
Theo Trần Quyên (TTXVN)