Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Truy tìm thủ phạm đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Bình trên biển rồi bỏ chạy

  • 15:34 | Thứ Hai, 29/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 29-3, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết vừa tổ chức thăm hỏi các thuyền viên tàu cá QB 913.91-TS vừa bị 1 tàu hàng đâm chìm trên biển vào lúc 3 giờ 30 sáng cùng ngày. Sau khi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Bình, tàu hàng đó đã bỏ chạy ra hướng Bắc.
 
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo tàu cá QB 913.91-TS do anh Trương Hải Hòa (SN 1983, ngụ xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên, đang khai thác thủy sản (hành nghề giã cào) tại tọa độ 17046’48’’N-106044’60’’E, thì bất ngờ bị một con tàu chở hàng “khủng” bất ngờ lao tới đâm chìm.
 
Sau khi tàu cá bị chìm, 3 ngư dân rơi xuống biển. May mắn lúc đó, có tàu cá của 1 ngư dân địa phương là anh Trương Phi (SN 1989, ngụ xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) làm thuyền trưởng, phát hiện và cứu vớt 3 ngư dân lên tàu an toàn.
 
Theo lời kể của những ngư dân gặp nạn, họ bị tàu hàng Hà Dương 06 (số định dạng 574014291) không rõ màu sơn do phát hiện định dạng qua máy định vị đâm chìm tàu, sau đó bỏ chạy ra hướng Bắc.
 
Hiện, vụ việc đang được BĐBP Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy tìm thủ phạm.
 
Trước đó, ngày 28-3, tàu cá QB 1171-TS do ông Hồ Văn Thanh (SN 1974, ngụ thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang cho tàu trên đường vào bờ (cách cửa Nhật Lệ, TP Đồng Hới) khoảng 3 hải lý. Lúc này, chủ tàu gọi các thuyền viên dậy để chuẩn bị làm thủ tục nhập lạch thì bất ngờ phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh không có ở trên tàu.
 
Khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị lực lượng chức năng cùng tàu cá ngư dân khai thác xung quanh nhằm hỗ trợ tìm kiếm.
 
Theo chủ tàu cá, vị trí đánh bắt hải sản cuối cùng của tàu tại tọa độ 17025’N-107016’E (cách cửa Nhật Lệ về hướng Đông khoảng 38 hải lý); đến 1 giờ sáng cùng ngày, các thuyền viên trên tàu vẫn nhìn thấy anh Trần Ngọc Thanh đang còn thức để xem điện thoại.
 
Thời điểm trước khi mất tích, anh Thanh mang quần dài màu xanh, áo màu vàng.
 
BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để tăng cường quan sát phát hiện cứu nạn. BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng đã điều 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm đồng thời thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, các lực lượng nắm thông tin về tàu kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thăm hỏi động viên, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định khi về bờ.
Đức Trí