Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình:

Tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật biên phòng năm 2020

  • 12:28 | Thứ Bảy, 26/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày 21 đến 25-12, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật biên phòng năm 2020 cho 65 cán bộ phó đồn trưởng, phó đồn trưởng nghiệp vụ, đội trưởng vũ trang, đội trưởng phòng chống ma túy và tội phạm ở các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh. 
Thực hành kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK bài 2C (bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ở địa hình rừng núi ban ngày và ban đêm)
Thực hành kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK bài 2C (bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ở địa hình rừng núi ban ngày và ban đêm)
Tham gia tập huấn, các cán bộ đã được quán triệt, hướng dẫn, truyền đạt những nội dung cơ bản về: kỹ thuật chiến đấu bộ binh gồm động tác bắn súng ngắn K54; bắn súng tiểu liên AK. 
Hội nghị tập huấn cũng đã thống nhất về tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến thuật biên phòng, gồm các đề mục: phân đội BĐBP phục kích đánh bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới; phân đội BĐBP tập kích đánh bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới; phân đội BĐBP truy lùng đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giớI; nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự...
 
Kết thúc tập huấn, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra các nội dung bắn súng, kiểm tra tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến thuật phục kích, tập kích và truy lùng đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới để đánh giá trình độ, năng lực, công tác chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Quá trình kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.
Phân đội BĐBP đánh bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới.
Phân đội BĐBP đánh bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới.
Phát biểu bế mạc đợt tập huấn, thượng tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình quán triệt, cân nhắc, tình hình hiện nay trên địa bàn, khu vực biên giới tội phạm mua bán vận chuyển ma túy, buôn lậu, vượt biên trái phép và các loại tội phạm hoạt động tinh vi, liều lĩnh ngày càng gia tăng. Do đó, yêu cầu sau đợt tập huấn, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kịp thời, có chất lượng, đặc biệt chú trọng đến nội dung huấn luyện kỹ chiến thuật tập kích, phục kích, truy lùng và huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh để vận dụng hiệu quả trong công tác đánh bắt các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy có vũ trang. 
 
Bên cạnh đó, mỗi một cán bộ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao thể lực, vũ thuật, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ chiến thuật để phát huy khả năng trong chỉ đạo và vận dụng thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. 
 
Châu Thành