Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Bình:

Rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

  • 15:39 | Thứ Tư, 28/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 27-10, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật bảo đảm an toàn quân đội năm 2020. 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo.
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo.
Xác định công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của thời bình, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia cứu hộ; đã huy động tối đa phương tiện và gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ phối hợp với các cơ quan đơn vị di dời trên 32.000 hộ dân và nhiều tài sản đến vị trí an toàn; vận chuyển 170 tấn hàng hóa cứu trợ cho nhân dân và tổ chức vệ sinh, thau rửa bùn lầy trên 20km đường liên thôn, liên xã, 32 trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc và hàng trăm hộ gia đình chính sách neo đơn… Tuy vậy, công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ ở một số đơn vị chưa thật chủ động, việc điều hành chỉ huy có lúc còn chồng chéo…
 
Về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ thị hướng dẫn về công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Tình hình chính trị nội bộ ổn định, cán bộ chiến sỹ đoàn kết thống nhất cao; giảm đến mức thấp nhất số vụ vi phạm kỷ luật thông thường. 
 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện các nhiệm vụ; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cứu hộ, cứu nạn; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm.
 
Lan Anh