Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồn Biên phòng Nhật Lệ: Chú trọng tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư

  • 14:06 | Thứ Hai, 26/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những năm gần đây, Đồn Biên phòng (BP) Nhật Lệ đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa kiến thức pháp luật đến với cộng đồng dân cư nơi địa bàn đóng quân. Nhờ đó, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nguồn tài nguyên, chủ quyền biên giới biển đảo, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật trong mỗi một người dân, hạn chế tình hình tội phạm gia tăng, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Đồn BP Nhật Lệ đứng chân trên địa bàn phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bờ biển với chiều dài 32 km; phụ trách địa bàn các xã Quang Phú, Bảo Ninh và phường Hải Thành (Đồng Hới) cùng xã Hải Ninh (Quảng Ninh), với tổng dân số là 6.598 hộ/26.316 nhân khẩu, 25 thôn, tổ dân phố...

Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nhật Lệ cấp phát tờ rơi về pháp luật cho ngư dân đọc.
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nhật Lệ cấp phát tờ rơi về pháp luật cho ngư dân đọc.

Đóng quân ở địa bàn với những nét "đặc thù riêng" như: Vùng có đông cán bộ đương chức, hưu trí, những người có trình độ dân trí cao, tiểu thương..; khu dân cư có nhiều lao động và tàu cá lớn chuyên khai thác hải sản xa bờ; nơi có đông người dân sống nhờ nghề đánh bắt gần bờ... để thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021”, Đồn BP Nhật Lệ đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL chi tiết, sâu sát với từng địa bàn, đối tượng và thực tiễn...

Cụ thể, tùy thuộc vào từng địa bàn và trình độ dân trí, đồn đã lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, như: Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền miệng tại các buổi họp thôn, tổ dân phố; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, băng rôn khẩu hiệu; tổ chức chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền; tổ chức ngày pháp luật, nói chuyện pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân nơi tuyến biên giới biển...

Thiếu tá Hồ Sỹ Nhân, Chính trị viên Đồn BP Nhật Lệ cho biết: Những năm gần đây, nhân dân trên địa bàn do đồn quản lý cơ bản đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận ngư dân đời sống còn gặp khó khăn, tập trung chủ yếu ở xã Hải Ninh. Các tệ nạn xã hội như nạn ghi lô đề, cờ bạc, cho vay tín dụng đen... trên địa bàn còn tồn tại.

Tiếp đó là vấn đề đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án đầu tư và phát triển kinh tế, đô thị liên quan đến nhân dân nhưng chưa được giải quyết triệt để; hoạt động của một số tàu cá gặp phải những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đăng ký, đăng kiểm... Chính những vấn đề kể trên đã gây tác động xấu đến nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới biển trong thời gian qua.

Nắm bắt rõ được những hạn chế nói trên, Đồn BP Nhật Lệ tập trung mạnh vào tuyên truyền PBGDPL về tận khu dân cư với các nội dung chính như: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, Luật Biển Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Thuỷ sản; phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn tàu cá, ngư dân ta khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; nghiêm cấm việc đưa người sang nước ngoài bằng đường biển trái phép; không sử dụng các công cụ đánh bắt hủy diệt như xung điện, chất nổ; yêu cầu nghiêm túc chấp hành việc phòng chống cháy nổ và trang bị đầy đủ phao cứu sinh trong mỗi chuyến ra khơi; chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan nơi tuyến biển...

Song hành với nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL, Đồn BP Nhật Lệ còn tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ địa bàn, vùng biển. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an, dân quân địa phương tổ chức được 25 đợt tuần tra/75 lượt CBCS và 50 lượt công an, dân quân địa phương; tiến hành cấp phát cho cán bộ và nhân dân hơn 1.500 tờ rơi PBGDPL; tuyên truyền PBGDPL 19 buổi/1.450 lượt người nghe. Hiện nay, đơn vị bố trí mỗi địa bàn 2 đồng chí cán bộ thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các sự việc xảy ra...

Thông qua công tác kiểm soát hoạt động của các tàu cá trước lúc ra khơi, cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nhật Lệ hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản hợp pháp.
Thông qua công tác kiểm soát hoạt động của các tàu cá trước lúc ra khơi, cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nhật Lệ hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản hợp pháp.

Đại uý Phạm Tiến Luật, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn BP Nhật Lệ tâm sự: Để đưa được kiến thức pháp luật "ngấm sâu" vào mỗi một người dân trên tuyến biên giới biển, cán bộ, chiến sỹ của đồn luôn xác định cần phải thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức và phải có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân.

Việc làm này còn góp phần hạn chế sự khô cứng, tẻ nhạt, ít được áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc của từng người dân. Chẳng hạn, đối với những cụm dân cư có đông ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày, đơn vị thường chọn thời điểm nghỉ trăng để tuyên truyền hoặc cấp phát tờ rơi cho các thuyền viên đọc lúc ra khơi.

Đối với những khu dân cư có nhiều ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ, đồn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương "tăng dày" thời lượng PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép vào các buổi họp thôn, sinh hoạt thể thao, văn hoá, văn nghệ.

Đối với những cụm dân cư phát triển mạnh về hoạt động du lịch, dịch vụ, đồn tăng cường phổ biến cho nhân dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện ra các đối tượng lạ từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn có hành vi sai trái...

Văn Minh