.
Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập LLVT Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2018)

Những trận đánh tiêu biểu của LLVTND tỉnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

.
08:09, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - 1. Trận chiến đấu chống càn của quân và dân làng Cảnh Dương ngày 12 tháng 7 năm 1948: Nắm rõ Cảnh Dương là nơi tập kết hàng hóa, vũ khí từ Thanh – Nghệ Tĩnh để tiếp tế vào Nam Quảng Bình và mặt trận Bình -Trị - Thiên, ngày 12 tháng 7 năm 1948, giặc Pháp đã  mở một trận càn lớn vào khu vực Roòn nhằm mục đích xóa sổ làng chiến đấu Cảnh Dương, lập một bàn đạp thọc sâu lên Tuyên Hóa và chốt chặn, kiểm soát tuyến vận chuyển biển của ta.

Hơn 1.000 quân dù, bộ binh với sự yểm trợ mạnh mẽ của máy bay, tàu chiến, trọng pháo tiến công vào làng biển có diện tích chưa đầy cây số vuông nhưng đã bị quân dân trong làng đánh bật trở lại. Kết quả, quân ta đã tiêu diệt tại chỗ 11 tên Pháp, trong đó có 1 tên quan ba. Kẻ địch không chiếm được làng, không thực hiện được âm mưu triệt hạ nhà cửa, hệ thống phòng thủ của Cảnh Dương.

2. Trận phục kích Tiên Lương (Quảng Trạch, Quảng Bình) của  Đại đội 2, Tiểu đoàn 274, Bộ đội địa phương Quảng Bình ngày 10 tháng 8 năm 1948. Đây là trận phục kích có quy mô tác chiến tập trung, lần đầu tiên ta tổ chức tiêu diệt địch giữa ban ngày, phá được xe, bắt được tù binh.

Đây cũng là trận mở đầu của chiến dịch Thu-Đông 1948 ở Quảng Bình.  Kết quả, ta đã phá hủy được 5 xe Zép, diệt tại chỗ 17 tên địch, trong đó có 14 tên Pháp (1 cấp tá, 3 cấp úy), 3 tên cầm đầu ngụy quyền địa phương bị thương nặng vào đến bệnh viện thì chết; nhiều tù binh bị  bắt, trong đó có 1 trung sỹ Pháp; thu được 1 máy vô tuyến điện.

Thắng lợi của trận đánh đã tạo được tiếng vang lớn trong toàn tỉnh, làm cho  nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào cách mạng, vào kháng chiến và khả năng tiêu diệt địch của lực lượng vũ trang địa phương, tạo đà cho việc xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng kháng chiến.

3. Trận tập kích Chợ Chè của Đại đội 1, bộ đội địa phương huyện Lệ Thủy vào ngày 24 tháng 1 năm 1949. Đây là trận đánh giữa ban ngày trong vùng địch hậu, hiệu suất chiến đấu cao, có tác dụng gây thanh thế cho quân ta; gây chấn động tâm lý bất lợi cho kẻ thù, là trận đánh mẫu mực của phong trào “du kích chiến” ở vùng địch hậu.

Với  lực lượng nhỏ, lối đánh táo bạo, xuất quỷ nhập thần, trận Chợ Chè tại Hồng Thủy, Lệ Thủy vừa gây kinh hoàng cho kẻ địch, vừa là thúc đẩy quan trọng cho phong trào “Du kích chiến”. Kết quả, chỉ sau 15 phút, ta làm chủ chiến trường, thu gọn 5 khẩu súng và toàn bộ đạn dược của địch, bắt sống được 5 tên.

4. Trận chống càn Xuân Bồ (xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) của Trung đoàn bộ binh 18 thuộc mặt trận Bình-Trị-Thiên ngày 20 tháng 5 năm 1950. Là trận thắng gây ảnh hưởng lớn trong nhân dân, gây dựng lòng tin của nhân dân với lực lượng Vệ quốc đoàn, đập tan âm mưu càn quét, tàn phá mùa lúa của địch ở các huyện phía Nam tỉnh Quảng Bình, để lại bài học quý về kinh nghiệm đánh địch chống càn trong thế trận chiến tranh nhân dân thời kỳ đầu chống thực dân Pháp xâm lược.

Kết quả, sau 16 giờ chiến đấu với 4 đợt tiến công, ta đã đánh làm thiệt hại nặng tiểu đoàn Spaihis và lực lượng quân địa phương tỉnh ở Quảng Bình, tiêu diệt và làm bị thương 500 tên, bắt 4 tù binh Âu – Phi, thu 2 khẩu cối 81, 1 đại liên 7,6ly, 1 khẩu FM 24-29, 3 khẩu các bin, 3 khẩu súng trường mát.

5. Trận đánh biệt kích của quân – dân xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa ngày 6 tháng 1 năm 1963. Vào lúc 22 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1963, quân Ngụy – Sài Gòn đã cho máy bay thả 5 tên biệt kích xuống khu vực thôn Tân Kiều nhằm mục đích điều tra nắm hoạt động của quân dân ta.

Với tinh thần cảnh giác cao, chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ bao vây lùng sục, ta đã bắt gọn cả 5 tên gồm 1 toán trưởng, 1 toán phó, 1điện đài, 2 toán viên, thu toàn bộ vũ khí. Đây là trận đánh biệt kích xuất sắc, điển hình nhất của dân quân du kích địa phương trong những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, đã được phát động học tập rộng rải trong toàn Quân khu.

6. Trận đánh biệt kích của quân dân thôn Đồng Thành, Đồng Hới vào ngày 30 tháng 6 năm 1964. Đêm 30 tháng 6, một toán biệt kích Mỹ – Ngụy gồm 20 tên được tàu chiến đưa vào gần cửa biển Nhật Lệ rồi dùng thuyền cao su chở vào đổ bộ phía bắc thôn Đồng Thành. Với tinh thần cảnh giác cao độ, lực lượng dân quân du kích Đồng Thành đã sớm phát hiện khẩn trương phối hợp với lực lượng công an nhân dân vũ trang đồn Nhật Lệ truy tìm tiêu diệt.

Sau gần 20 phút chiến đấu, toán biệt kích bị ta tiêu diệt 1 tên, 1 tên bị bắt sống, 3 tên khác bị thương, số còn lại phải tháo chạy thoát thân. Đặc biệt, trận chiến đấu này đã ghi nhận tấm gương chiến đấu dũng cảm,  ngoan cường và sự hy sinh oanh liệt của chiến sỹ dân quân Trương Pháp. Anh vinh dự được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND vào năm 1999.

7. Trận đánh tàu chiến Mỹ của cụm pháo binh Tỉnh đội Quảng Bình tại vùng biển Tân Định (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) ngày 17 tháng 5 năm 1967. Đây là trận thắng đánh dấu một bước phát triển mới về nghệ thuật sử dụng lực lượng của bộ đội pháo binh tỉnh Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là lần đầu tiên lực lượng pháo binh địa phương tổ chức cụm chiến đấu, có hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội phòng không và dân quân tự vệ, từ xa cơ động qua địa hình phức tạp…

Kết quả, ta đã bắn cháy tàu khu trục địch mang số hiệu 029 với 24 viên đạn pháo, biên đội tàu địch phải rút ra khỏi khu vực xẩy ra trận đánh.

8. Trận tiến công tàu chiến Mỹ của Đại đội pháo binh dân quân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy ngày 7 tháng 2 năm 1968. Là lần đầu tiên trên miền Bắc, một đơn vị pháo binh nữ dân quân độc lập chiến đấu bắn cháy tàu chiến Mỹ.

Với sức vóc nhỏ nhưng ý chí quyết tâm cao, Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy đã dũng cảm, mưu trí, gan dạ sử dụng pháo nòng dài 85ly, nổ súng tiến công 1 biên đội tàu khu trục Mỹ xâm phạm vùng biển Nam Quảng Bình, bắn cháy tàu khu trục hạm mang số hiệu 013 với 8 phát đạn pháo. Trận đánh không những tạo tiếng vang trong nước mà còn được bạn bè quốc tế ca ngợi, khâm phục.

Hà My (sưu tầm và biên soạn)
 

,
  • Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo: Viết tiếp những chiến công

    (QBĐT) - Những ngày đầu tháng 6-2018, gần 20 văn nghệ sỹ, nhà báo vinh dự được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình tạo điều kiện đi thực tế tại một số đồn biên phòng đóng chân ở vùng biên cương phía tây của tỉnh. Trong chuyến thực tế này, ấn tượng đáng nhớ nhất của đoàn công tác, đó là được tìm hiểu, ghi nhận về những chiến công oai hùng mà lớp lớp các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Cha Lo anh hùng...

    30/06/2018
    .
  • Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ cuối năm

    Sáng 30-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2018.

    30/06/2018
    .
  • Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

    Sáng 26-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018...

    26/06/2018
    .
  • Giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh

    (QBĐT) - Với nỗ lực, quyết tâm cao, thời gian qua, Đội An ninh Công an huyện Quảng Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tốt tình hình ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

    25/06/2018
    .
  • Giá trị trường tồn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

    (QBĐT) - Năm 1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII, về việc xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho CBCS Công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí Công an.

    25/06/2018
    .
  • Nâng cao nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

    (QBĐT) - Ngày 14-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

    14/06/2018
    .
  • Hội đàm, ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018-2019

    (QBĐT) - Ngày 11-6,  tại thành phố Đồng Hới, Đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018-2019.

    13/06/2018
    .
  • Đồn Biên phòng Làng Ho kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321 (Lào)

    (QBĐT) - Tại địa bàn xã Lâm Thủy, Lệ Thủy, Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào).

    03/07/2018
    .