Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2: Phát hiện, xử lý 42 vụ vi phạm
(QBĐT) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và TX. Ba Đồn vẫn còn xảy ra. Để ngăn chặn tình trạng này, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng số 2 đã tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý 42 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
![]() |
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC số 2 (đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm) đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát.
Tính từ năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022, đội đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và xử lý 42 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu giữ trên 56m3 gỗ các loại (năm 2021 có 31 vụ, trên 42,7m3 gỗ, 3 tháng đầu năm 2022 có 11 vụ, trên 13,3m3 gỗ). Số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ các vụ xử lý vi phạm hành chính và bán tang vật, phương tiện vi phạm trên 372 triệu đồng.
Ông Lê Văn Toàn, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 cho biết: Trong quá trình hoạt động, đội thường xuyên chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chủ rừng tổ chức nhiều đợt kiểm tra rừng tại gốc, tổ chức truy quét các tụ điểm về khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ở các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn thời gian qua đã có chiều hướng giảm cả về số lượng, tính chất, mức độ…
X.V
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.