Nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19

  • 08:09 | Thứ Năm, 09/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một số người dân vẫn chưa cao, tình trạng đi ra đường không có giấy đi đường được cấp phép, đi câu cá, tập thể dục, tập trung ăn nhậu.... vẫn còn xảy ra.
 
Tại địa bàn huyện Quảng Ninh, tính riêng trong ngày 6-9-2021, qua công tác tuần tra, kiểm soát lưu động của lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an huyện Quảng Ninh, đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp và Công an xã Vĩnh Ninh đã phát hiện, xử lý 1 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch, người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
 
Theo thống kê từ ngày 3 đến ngày 6-9-2021, Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản đối với 13 trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 và ra quyết định xử phạt số tiền 26 triệu đồng.
 Ba trường hợp tụ tập uống rượu bia tối 6-9-2021 bị Công an phường Nam Lý phát hiện, xử lý.
Ba trường hợp tụ tập uống rượu bia tối 6-9-2021 bị Công an phường Nam Lý phát hiện, xử lý.
Tại TP. Đồng Hới, vẫn còn tình trạng người dân bất chấp các quy định về phòng, chống dịch để đi câu cá, tập thể dục, ra đường không có lý do chính đáng. Đặc biệt, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-9-2021, Công an phường Nam Lý đã phát hiện 3 thanh niên đang tụ tập ăn nhậu, gồm: Nguyễn Văn Vũ (SN 1994, trú tại phường Đồng Hải), Nguyễn Văn Trung (SN 1990, trú tại phường Đồng Hải) và Lê Hữu Tình (SN 1983, trú tại phường Nam Lý).
 
Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Nam Lý đã đưa 3 thanh niên này về trụ sở để làm việc và tham mưu UBND phường Nam Lý lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và dự kiến mức xử phạt là 15 triệu đồng/trường hợp.
 
Theo Công an TP. Đồng Hới, từ ngày 4 đến 6-9-2021, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng địa phương phát hiện, xử lý 49 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
 
Còn tại huyện Bố Trạch, công tác phòng, chống dịch được Công an huyện Bố Trạch triển khai rất quyết liệt, kịp thời, đã xử lý 18 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt hàng chục triệu đồng.
 
Trong khi đa số người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 thì vẫn còn có một số trường hợp thiếu ý thức, chấp hành chưa nghiêm, dẫn đến nguy cơ rất dễ lây lan dịch bệnh. Do vậy, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trên tinh thần “mình vì mọi người”, “chống dịch như chống giặc” và “mỗi người dân là một chiến sỹ” trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.
 
                                                      Trần Tuấn