TAND TP. Đồng Hới xét xử lưu động 3 vụ án hình sự

  • 09:56 | Thứ Ba, 12/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa qua, tại Trại giam Đồng Sơn, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Hới đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Các phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, răn đe giáo dục các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn.
Các phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, răn đe giáo dục các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn.
TAND TP. Đồng Hới đã tổ chức 3 phiên tòa xét xử đối với 3 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1983), tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch về tội cố ý gây thương tích đối với cán bộ quản giáo Trại giam Đồng Sơn trong thời gian đang thi hành án; Thái Bá Dương (SN 1984), trú tại thôn 5, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản vừa chấp hành xong án nay lại phạm tội trộm cắp tài sản; Hoàng Chiến Thắng (SN 1991), ở  thôn 5, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 15,235g.
 
Tại các phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án 12 tháng tù và tổng hợp cả án đang chấp hành là 12 năm 9 tháng 9 ngày tù giam; Phạm Bá Dương với mức án 15 tháng tù giam; Hoàng Chiến Thắng với mức án 7 năm 6 tháng tù giam.
 
Các phiên tòa xét xử lưu động này nhằm tuyên truyền, răn đe giáo dục các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn về ý thức tự giác, siêng năng lao động, cải tạo tốt, để sớm hoàn lương.
 
                                                                   Cái Huệ