Liên tiếp xử lý các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

  • 16:16 | Chủ Nhật, 24/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an TP. Đồng Hới vừa liên tục phát hiện nhiều trường hợp chủ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa điện tử, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không có hóa đơn, chứng từ.
 Số hàng hóa thuốc lá điện tử không có hóa đơn, chứng từ được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện.
Số hàng hóa thuốc lá điện tử không có hóa đơn, chứng từ được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện.
Vào khoảng 15h, ngày 23-1-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện tại Shop Kid’s Collection, số 74 Lý Thường Kiệt, TDP 8, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới do Hoàng Thị Đạt (SN 1989, trú tại TDP 8, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) làm chủ cơ sở đang có hành vi kinh doanh hàng hóa, gồm: 198 bao thuốc lá điện tử nhãn hiệu HEET, 7 máy hút thuốc lá điện tử nhãn hiệu IQOS... có tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên.
 
Trước đó, vào ngày 21-1-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện tại Shop bành Lý Võ, số 47 đường Lê Lợi, TDP Nam Thành, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới do Võ Thị Lý (SN 1982, trú tại TDP Nam Thành, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) làm chủ, có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm 13 loại đồng hồ đeo tay có nhãn hiệu khác nhau, trị giá khoảng 15 triệu đồng. 
Số hàng hóa gồm các loại đồng hồ không rõ nguồn gốc xuất xứ được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện.
Số hàng hóa gồm các loại đồng hồ không rõ nguồn gốc xuất xứ được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phát hiện.
Cũng nằm trong kế hoạch đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, thời gian qua, Công an TP. Đồng Hới đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp đang vận chuyển, trưng bày... các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở đều không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ có liên quan.
 
Số lượng các loại hàng hóa mà Công an TP. Đồng Hới phát hiện có tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Nhiều cơ sở hoạt động mua bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ rất tinh vi để đối phó với sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.
 
Hiện, Công an TP. Đồng Hới đang tập trung quyết liệt nhằm đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán các loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và các loại hàng hóa gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả... trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
                                                Trần Tuấn