Công an huyện Minh Hóa:

Bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc và 13 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

  • 15:04 | Thứ Hai, 04/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4-1, Công an huyện Minh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự 19 đối tượng liên quan đến 1 vụ đánh bạc và 1 vụ tổ chức sử dụng chất ma túy trong quán karaoke mà lực lượng công an vừa bắt quả tang để tiếp tục điều tra làm rõ.
Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang.
Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang.
Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-1, Đội Cảnh sát hình sự-kinh tế-ma túy và Công an xã Trung Hóa (Công an huyện Minh Hóa) đang tiến hành tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Trung Hóa đã phát hiện tại nhà ông Bùi Văn Điệp (thôn Liêm Hóa) có các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa. 
 
Lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ các đối tượng liên quan gồm: Đinh Quý Hùng, Đinh Văn Tuyến, Thái Văn Sơn (đều trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa); Cao Xuân Dũng, Cao Chí Tân (đều trú tại thôn Quyền, xã Thượng Hóa) và Vũ Văn Phát (trú tại tỉnh Nam Định) và thu giữ số tiền trên 11.680.000 đồng trên chiếu bạc cùng nhiều vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra. 
Các đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang.
Các đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang.
Trước đó, vào lúc 22 giờ, ngày 1-1, lực lượng phối hợp Công an huyện Minh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Chí Nga (xã Trung Hóa) đã phát hiện tại phòng hát số 4 của quán có 13 thanh niên (12 nam, 1 nữ) có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong dép của đối tượng Cao Xuân Cường (SN 1997, ở Trung Hóa) có 3 đoạn ống nhựa chứa 5 viên ma túy hồng phiến.
 
Hiện, Công an huyện Minh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ án nói trên.
 
Lâm An