Cần xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt

  • 09:12 | Thứ Năm, 22/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong những ngày mưa lũ vừa qua, một số cá nhân đã đăng các thông tin bịa đặt trên mạng xã hội khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng, đặc biệt là những tin liên quan đến tình hình mưa lũ.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và hậu quả nặng nề của mưa lũ những ngày qua, đã xuất hiện nhiều tin đồn vô căn cứ được đăng tải trên mạng xã hội hoặc truyền miệng khiến nhiều nhười dân hoang mang, lo lắng. Trong đó, tin phổ biến nhất là hồ Phú Vinh xả lũ.

Thông tin chia sẻ về số người chết gây hoang mang dư luận.
Thông tin chia sẻ về số người chết gây hoang mang dư luận.
Dù không có căn cứ nhưng thông tin này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân đã lo lắng và tiếp tục truyền tai nhau. Qua trao đổi với cơ quan chức năng là Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, được biết hồ Phú Vinh chưa tích nước nên tuyệt đối không có chuỵên xả lũ. 
 
Với dung tích trên 22 triệu m3, đến nay, hồ Phú Vinh mới đạt trên 17 triệu m3, gần 77%. Do lượng mưa lớn trong những ngày gần đây nên nước hồ chảy qua tràn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cũng đã nhiều lần đi kiểm tra hệ thống hồ đập trước mùa mưa lũ, trong đó có hồ Phú Vinh.
 
Tương tự, tại huyện Lệ Thủy những ngày qua lại xuất hiện tin đồn hồ Phú Vinh xả lũ còn hồ Dạ Lam bị vỡ. Những thông tin này lan nhanh trong những ngày huyện Lệ Thủy đang ngập chìm trong mưa lũ khiến bà con càng hoang mang hơn. Nhiều cư dân Lệ Thủy đang sinh sống tại các tỉnh thành trong nước và cả nước ngoài đã lo lắng khi nhận được thông tin này. Tiếp đó, cùng với nhiều lời kêu cứu của người dân vùng lũ đã xuất hiện thông tin 5 người chết do mưa lũ tại huyện Lệ Thủy mà chính quyền không hay biết.
Nhiều người dân lo lắng khi đọc tin về hệ thống hồ đập bị vỡ và xả lũ
Nhiều người dân lo lắng khi đọc tin về hệ thống hồ đập bị vỡ và xả lũ

Trao đổi với ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy về những thông tin về địa bàn trong những ngày qua, ông Tình khẳng định tất cả những thông tin này đều là tin bịa đặt. “Không có chuyện hồ An Mã xả lũ, còn hồ Dạ Lam hiện vẫn bảo đảm vận hành an toàn. Về tin 5 người chết cũng là tin bịa đặt. Đến ngày 21-10, toàn huyện có 2 người chết và 2 người bị thương', Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm.

Những thông tin bịa đặt nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm mưa lũ với nhiều hậu quả nặng nề này. Để chấn chỉnh tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận, đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh hành vi này theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe và ngăn chặn thông tin bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Ngọc Mai