Khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam 5 bị can về hành vi cố ý gây thương tích

  • 15:53 | Thứ Ba, 08/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với hai đối tượng Lê Văn Hải Bằng (SN 2000) và Phan Sỹ Quốc (SN 1994) cùng trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình về hành vi cố ý gây thương tích.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Sỹ Quốc
Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Sỹ Quốc
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can: Trần Ngọc Chương (SN 1974), Trần Vũ Hoàng (SN 1993) và Phạm Bá Sâm (SN 1999) cùng trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình về hành vi cố ý gây thương tích.
 
Vào tháng 5 năm 2020, Trần Ngọc Chương được người dân xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch thuê gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Lúc này, có anh Bùi Văn Thắng (SN 1968) ở xã Hòa Trạch cũng có máy gặt và đang gặt trên cùng cánh đồng.
 
Khi lưỡi cắt máy gặt của Chương va phải vật cứng bị gãy 2 răng, nghi ngờ anh Thắng đã cắm bẫy que sắt trên ruộng làm hỏng máy nên Chương điện thoại cho cháu ruột là Trần Vũ Hoàng nhờ gọi người đến để đánh anh Thắng. 
 Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Hải Bằng
Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Hải Bằng
Hoàng đã nhờ Quốc chở cả bọn gồm Hoàng, Bằng, Sâm, Hồng đến tại ruộng lúa đánh anh Thắng và đập phá máy gặt anh Thắng. Anh Thắng sau đó được người nhà đưa đi bệnh viện điều trị với tổn hại sức khỏe 15%.
 
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Quang Văn - Việt Hùng