Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ

  • 10:10 | Chủ Nhật, 30/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Ngày 28-8, TAND tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), còn có tên gọi khác là Thảo Nghé, quê quán thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh phạm tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự và Đào Trọng Bằng (SN 1991), tên gọi khác là Xệu, quê quán thôn Xuân Dục 1, cùng xã Xuân Ninh phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật hình sự.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 20 giờ ngày 17-3-2020, Đào Trọng Bằng với Đặng Xuân Kỳ, Trần Đại Nghĩa cùng trú tại xã Xuân Ninh dùng thuyền và máy bơm hút cát trái phép dưới lòng sông Long Đại đoạn qua thôn Xuân Dục 1.
 
Lúc nhóm của Bằng hút được khoảng 8m3 cát thì lực lượng công an xã Xuân Ninh do anh Võ Đức Hải, Phó Trưởng công an xã làm tổ tưởng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đã nhanh chóng có mặt tiến hành làm thủ tục xử lý vi phạm.
Hai bị cáo Thảo, Bằng tại tòa
Hai bị cáo Thảo, Bằng tại tòa
Quá trình tổ công tác đang tiến hành xử lý vụ việc thì Nguyễn Minh Thảo xuất hiện, tiếp cận tổ công tác và có hành vi thách thức, chửi bới, đe dọa, xúc phạm anh Võ Đức Hải. Không dừng lại đó, Thảo còn dùng tay đấm vào hai bên cổ, dùng chân đạp vào bụng và đầu gối trái làm anh Hải bị thương phải nhập viện điều trị. Hành vi trên của Thảo Nghé làm đình trệ quá trình thi hành công vụ của lực lượng Công an xã Xuân Ninh.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Minh Thảo và Đào Trọng Bằng đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Thảo từng có 2 lần bị Công an huyện Quảng Ninh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và đánh nhau. Đào Trọng Bằng nhiều lần tham gia khai thác cát trái phép trên sông Long Đại đã bị các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính.
 
Trên cơ sở xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ vụ án cũng như đánh giá mức độ, hành vi, hậu quả mà các bị cáo gây ra, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Thảo 6 tháng tù giam; Đào Trọng Bằng chịu án 12 tháng cải tạo không giam giữ.
T.Long