.

Một lao động của mỏ khai thác đá bị đâm tử vong

.
07:50, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7-7, một lao động của mỏ khai thác đá ở thôn Rào Trù, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) bị đâm dẫn đến tử vong.
 
Hiện trường của vụ việc xảy ra tại nhà của anh Doãn Văn Hóa ở thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Nguyên nhân ban đầu, do có mâu thuẫn, Nguyễn Văn Uyên (SN 1973, ở thôn Vân Trung, Thường Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã dùng dao dâm anh Hoàng Trung Toàn (SN 1982, ở xã Đông Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), khiến anh Toàn tử vong tại chỗ.
 
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Uyên và Toàn đang ngủ cùng phòng với nhau. Theo những nhân chứng cho biết, trước đó giữa 2 người có lớn tiếng với nhau, không lâu sau thì xảy ra sự việc. Được biết, cả 2 người đang làm việc tại mỏ khai thác đá ở thôn Rào Trù (xã Trường Xuân).
 
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời lấy lời khai của đối tượng và những người có liên quan.
 
Hiện, Nguyễn Văn Uyên đã bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
D.C.H
 
,