Hội Khuyến học tỉnh:

Trao thưởng cho thí sinh đạt 2 điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2019

  • 15:08 | Thứ Hai, 19/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (19-8), Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho em Tạ  Quang Thanh, thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10 tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cụm thi Quảng Bình.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho thí sinh Tạ Quang Thanh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho thí sinh Tạ Quang Thanh.
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Quảng Bình có trên 10.400 thí sinh dự thi và đã có 4 thí sinh đạt 5 điểm 10 ở các môn thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Đặc biệt, em Tạ Quang Thanh thí sinh tự do (sinh năm 2000, nguyên là học sinh Trường THPT Quang Trung) đã giành được 2 trong 5 điểm 10 của thí sinh tỉnh Quảng Bình đạt được tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Với tổng điểm 3 môn khối C của em là 27,5 điểm (Lịch sử 10, Địa lý 10 và Ngữ văn 7,5), cộng cả điểm ưu tiên (0,75) em đạt 28,25 điểm. Tạ Quang Thanh thuộc tốp thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh Quảng Bình. Giấc mơ được vào học Trường sỹ quan chính trị ở Thạch Thất (Hà Nội) của nam sinh vùng quê nghèo miền núi Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã trở thành hiện thực.
 
Tại buổi trao thưởng, bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã trao suất học bổng 5 triệu đồng cho thí sinh Tạ Quang Thanh, ghi nhận sự nỗ lực, ý chí vượt lên hoàn cảnh khó khăn, vừa làm vừa học quyết tâm đạt được ước mơ của mình, để phần nào giảm gánh nặng học hành cho gia đình. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chúc mừng và mong muốn  em Tạ Quang Thanh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, trở thành một sỹ quan ưu tú. Đồng thời, cũng tin tưởng rằng, em sẽ là một tấm gương sáng trong khuyến học, khuyến tài để những học sinh vùng miền núi khó khăn xã Quảng Châu nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung học tập, noi theo.
 
Nhân dịp này, các đồng chí trong Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, một số bạn đọc thông qua Báo Quảng Bình cũng đã trao thưởng cho em Tạ Quang Thanh tổng số tiền 7 triệu đồng, nhằm động viên, khích lệ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Nội Hà