.

Một nhà giáo 'say' nghề

.
07:26, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chúng tôi gặp thầy giáo Phan Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Điện, Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình khi anh vừa đi nhận giải nhì Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 từ Hà Nội trở về. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho một giáo viên say mê với nghề nghiệp mà mình đã chọn.
 
Thầy giáo Phan Thanh Bình sinh năm 1979, quê ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, là cựu học sinh khóa 1 Trường THPT năng khiếu Quảng Bình (nay là trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp).
 
Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học sinh Phan Thanh Bình đã say mê môn điện-điện tử. Các trò chơi liên quan đến môn kỹ thuật này luôn thu hút Bình. Từ niềm say mê đó, cậu học trò Trường THPT năng khiếu đã chọn lối vào cánh cửa tương lai là khoa Điện-Điện tử, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
 
Tại giảng đường đại học, anh vừa học vừa tham gia nghiên cứu các đề tài liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử như: sản phẩm máy bán hàng tự động, hệ thống cảnh báo, hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất… Ngay tại thời điểm đó, các công trình do Bình cộng tác cùng nhóm sinh viên đã mang tính ứng dụng thực tiễn, được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao.
Thầy giáo Phan Thanh Bình và dụng cụ trực quan cho bài giảng tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.
Thầy giáo Phan Thanh Bình và dụng cụ trực quan cho bài giảng tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Phan Thanh Bình làm đủ việc từ công nhân lành nghề đến kỹ sư chuyên ngành của một số nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, song anh luôn có nguyện vọng được truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Vì vậy, anh đã chọn ngành giáo viên dạy nghề.
 
Năm 2011, anh trở thành giảng viên khoa Điện, Trường trung cấp Nghề Quảng Bình (nay là Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình). Trăn trở để nâng cao chất lượng đào tạo, trong quá trình làm công tác chuyên môn, thầy giáo Phan Thanh Bình luôn tự tìm tòi tài liệu nghiên cứu về công nghệ mới. Có những thời điểm, cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, trên địa bàn tỉnh lại ít nhà máy, xí nghiệp lớn, nguồn tài liệu nghiên cứu còn hạn chế, anh đã tự mày mò tìm tài liệu thông qua nhiều kênh thông tin, tự mình đi thực tế học tập rút kinh nghiệm.
 
Với phương châm lấy người học làm trọng tâm, thầy giáo Phan Thanh Bình đã khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu, sáng tạo, tạo sự chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức, kết hợp hài hòa lý thuyết và thực hành, đặc biệt đề cao vai trò kỹ năng nghề thông qua các giờ thực hành.
 
Hơn 12 năm trong sự nghiệp dạy nghề, thầy giáo Phan Thanh Bình đã đào tạo cho hàng trăm học sinh, sinh viên. Nhiều em đã có việc làm ổn định, thu nhập cao, trở thành công nhân lành nghề. Việc tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 là dịp để thầy Bình "trổ tài". Yêu cầu của hội giảng toàn quốc rất cao, mỗi nhà giáo tham dự phải chuẩn bị 3 bài giảng gồm lý thuyết, thực hành, tích hợp.
 
Quá trình bốc thăm, thầy đã chọn được bài giảng tích hợp về điện tử: “Lắp mạch khống chế tín hiệu có điều kiện”. Đây là bài giảng có yêu cầu rất cao nhưng với niềm say mê cùng khả năng vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học một cách tích cực, thầy giáo Phan Thanh Bình đã tự tin trình bày trước Hội đồng giám khảo và được đánh giá cao. Bài giảng đạt 18,35/20 điểm, kết quả cao nhất của đoàn giáo viên dạy nghề Quảng Bình năm 2018 và đạt giải nhì hội giảng.
 
“Để có được kết quả này, trước hết tôi rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đảng ủy, BGH Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình cùng các đồng nghiệp nhà trường nói chung, khoa Điện nói riêng. Kết quả này sẽ là nguồn động lực cho tôi tiếp tục phấn đấu trên con đường đào tạo nghề trong tương lai", thầy giáo Phan Thanh Bình chia sẻ.
                                                                                               
 Phan Hòa
,