Giá trị lý luận và thực tiễn từ tác phẩm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • 07:54 | Thứ Năm, 06/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận lẫn thực tiễn, kế thừa, phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Tác phẩm tiếp tục rọi sáng cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận PCTN, TC giai đoạn hiện nay.
 
Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm của Tổng Bí thư
 
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rất nhiều “căn bệnh”, một trong những “căn bệnh” được Người nhắc đến nhiều nhất để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên là “bệnh tham nhũng”. Người diễn đạt một thuật ngữ chung nhất là tham ô. Người cho rằng: “Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà; hại đến công việc, đời sống nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân”.
 
Đó là “giặc nội xâm”, loại “giặc vô hình, vô cảm”, “kẻ địch trong lòng người, trong nội bộ” vô cùng nguy hiểm. Nó “luôn luôn lẫn lút trong mình ta”, “khó thấy, khó biết”. Đó là “một cuộc chiến khổng lồ” để “chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt hơn”. Vì vậy, cần có phương thuốc đặc trị cho căn bệnh tham ô, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân...
 
Thấu suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và đổi mới đất nước, Đảng ta luôn luôn thể hiện bản lĩnh, sáng tạo, đánh giá, tổng kết sát đúng thực tiễn. Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994), Đảng xác định tham nhũng và tệ quan liêu là 1 trong 4 nguy cơ, thách thức cản trở công cuộc đổi mới.
 
Tại Đại hội XI, Đảng chỉ rõ: “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển đất nước”.
 
Trước tình hình này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã tăng cường sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng; đòi bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Nhằm đấu tranh phòng, chống hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đấu tranh PCTN, TC là một cuộc chiến “trường kỳ”, khẳng định sức mạnh kỷ luật Đảng, không có trường hợp ngoại lệ đối với bất kỳ ai nếu tâm không sáng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng.
 
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công cuộc đấu tranh PCTN, TC là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”. Mục tiêu “nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước để phát triển đất nước”. Tác phẩm chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tác phẩm chỉ rõ: Phòng, chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình như “rửa mặt hàng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Cần tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, xem đây là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng.
 
Tác phẩm góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh PCTN, TC, từ đó, giữ vững và củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế-xã hội đặt ra.
 
Nhận diện các luận điệu xuyên tạc về đấu tranh PCTN, TC
 
Các thế lực thù địch nhân danh chống tham nhũng bằng luận điệu xuyên tạc, xảo trá rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh PCTN vì Đảng cũng tham nhũng, suy thoái”; “Tham nhũng là căn bệnh kinh niên của thể chế chính trị độc Đảng cầm quyền”; “Vì xã hội thiếu dân chủ nên không thể PCTN”; “Đảng đã nhiều lần phát động chống tham nhũng nhưng đều không thành công, càng chống lại càng gia tăng”... từ đó chúng đưa ra nhận định chủ quan, võ đoán: “Đảng Cộng sản không thể đấu tranh PCTN thành công”. Thậm chí, chúng còn “khuyên nhủ” Đảng ta: “Chỉ có thể chống tham nhũng khi thực hiện thể chế “Tam quyền phân lập” để kiểm soát quyền lực”. Chúng rêu rao: “Đấu tranh phòng, chống, xử lý cán bộ, đảng viên là đấu đá nội bộ, phe cánh”, “thanh trừng phe phái”...
 
Những luận điệu xuyên tạc, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên nhằm lan truyền, gieo rắc sự hoang mang, gây mất niềm tin vào công cuộc đấu tranh PCTN, TC; bôi nhọ chế độ XHCN, làm phai nhạt mục tiêu, đánh mất bản chất Đảng, hạ uy tín để đi đến phủ định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, từ đó tác động xấu đến cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khiến đất nước rơi vào khủng hoảng, giúp mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng thành công.
 
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC
 
Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện quyết tâm đấu tranh kiên quyết với nạn tham nhũng, được minh chứng bằng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban chỉ đạo, nhận được sự đồng tình, ủng hộ toàn xã hội, tạo ra tâm lý phấn khởi, khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Để đưa công tác PCTN, TC đi vào chiều sâu, đồng thời đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công cuộc đấu tranh PCTN, TC, chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
 
Các cấp ủy đảng phải tiếp tục triển khai cụ thể chương trình học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, TC.
 
Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết trong nội bộ Đảng, chính quyền các cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tăng cường sức mạnh trong đấu tranh PCTN, TC. Khi bàn về nhiệm vụ này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tư tưởng: “Nhất hô bá ứng”, “tiền hô hậu ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” để nói lên sự đoàn kết, thống nhất về thực hiện sự nghiệp cách mạng chung và công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực nói riêng.
 
Luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, mỗi một cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành cần gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng vì nhiệm vụ chung, coi trọng danh dự, uy tín như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Kiểm tra, giám sát là thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”. Vì vậy, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi, “lợi ích nhóm”...
 
Tiếp tục lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC gắn liền với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, vì vậy phải thực sự thẩm thấu giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Lê Minh Tuynh
                                                                                    Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

tin liên quan

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

(QBĐT) - Ngày 30/6, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch

QBĐT) - Sáng nay, 30/6, tại UBND xã Quảng Xuân, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Quảng Trạch và đông đảo bà con cử tri.

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh

(QBĐT) - Ngày 29/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 252/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.