Huyện ủy Bố Trạch: Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

  • 08:21 | Thứ Ba, 12/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 11-1-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn ngoài tầm dự báo, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Bố Trạch đạt được kết quả đáng khích lệ.
 
Trong đó, kinh tế Bố Trạch tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách vượt dự toán (450 tỷ đồng/409,5 tỷ đồng); sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản xấp xỉ đạt chỉ tiêu đề ra; sản xuất công nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có bước tăng trưởng; hoạt động du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến; chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện quyết liệt (tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,9%, hiện còn 3,1%); quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được huyện triển khai tích cực, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bố Trạch tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp tạo được không khí chính trị sôi nổi trong Đảng bộ, trong nhân dân.
 
Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Bố Trạch còn có những hạn chế, đó là: có 3/20 chỉ tiêu không đạt; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương, lĩnh vực kết quả chưa cao; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền ở một số cơ sở chưa toàn diện; năng lực, trách nhiệm tham mưu của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu ghi nhận về những kết quả của huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh về một số nhiệm vụ mà Bố Trạch cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, huyện tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống bằng những kế hoạch, hành động cụ thể. Bên cạnh đó, cần phát huy lợi thế tiềm năng, thế mạnh của huyện về mọi mặt để phát triển kinh tế, đặc biệt là khai thác tốt tiềm năng về du lịch, dịch vụ. Đồng thời, huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và khích lệ, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi người dân trong đầu tư phát triển sản xuất theo hướng tập trung, hiệu quả... góp phần quan trọng xây dựng Bố Trạch ngày càng phát triển bền vững.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất việc lãnh đạo thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng năm 2021.
 
Trong đó, Bố Trạch triển khai sớm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nhất là về khâu thời vụ, giống, kỹ thuật và các chính sách khuyến nông. Đồng thời, kịp thời sắp xếp, kiện toàn chức danh lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, chức danh chủ chốt ở cấp xã khi có biến động.
 
Đặc biệt, Bố Trạch sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...
 
Hội nghị cũng đã cho ý kiến và thông qua chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa đồng chí Nguyễn Công Huấn và đồng chí Cao Văn Định.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa đồng chí Nguyễn Công Huấn và đồng chí Cao Văn Định.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ huyện Bố Trạch; tặng hoa đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2015-2020, nay thôi phụ trách Đảng bộ huyện Bố Trạch. 
Hương Trà