Sở Thông tin-Truyền thông và BĐBP Quảng Bình chung tay "giảm nghèo thông tin" ở vùng biên giới, vùng biển

  • 08:25 | Thứ Năm, 15/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-10, Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Sau gần 10 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình, 2 cơ quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Hai cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền về biên giới, vùng biển và thông tin đối ngoại như: triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu về cộng đồng ASEAN tạo Quảng Bình, triển lãm ảnh “Biển đảo quê hương”…
 
Công tác tuyên truyền về biên giới, vùng biển đã được 2 cơ quan tăng cường với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu đĩa ; tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình về pháp luật về chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo cho nhân dân vùng biên giới, vùng biển…
 
Hai cơ quan cũng đã tổ chức quản lý, vận hành cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo do Bộ TT-TT đầu tư xây dựng; xây dựng 14 tủ sách tại 14 đơn vị BĐBP, giúp cán bộ chiến sỹ và nhân dân 2 tuyến biên giới có điều kiện nghiên cứu, nâng cao hiểu biết pháp luật. Mới đây, hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng rộng tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch (Bố Trạch) đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đưa 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có mạng internet tốc độ cao. Ngoài ra, hai cơ quan đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác thông tin báo chí, tuyên truyền về biển đảo và các nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại cho hàng trăm lượt người tham dự,…
 
Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tăng cường chỉ đạo và trao đổi công tác nghiệp vụ trong thực hiện chương trình phối hợp, huy động tốt các nguồn lực triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình thông tin, tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo. 
 
Hai cơ quan tiếp tục tổ chức quản lý, vận hành, tăng cường nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cụm thông tin đối ngoại ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền, các chương trình phát thanh, truyền hình phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin đối ngoại; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin, báo chí, phát ngôn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng, các xã biên giới, vùng biển…
 
Đặc biệt, hai cơ quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong triển khai “giảm nghèo thông tin”, nông thôn mới, thông tin đối ngoại; đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng…
Phan Phương