Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

  • 15:36 | Thứ Sáu, 14/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc, sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bế mạc sau khi hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
 
Dự phiên bế mạc đại hội có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh tỉnh ủy.
 
Với phương châm Dân chủ-đoàn kết-đổi mới-phát triển, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV trình bày. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy ra mắt, nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy ra mắt, nhận nhiệm vụ
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIV gồm 42 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực đảm nhận trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.
 
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Lê Vĩnh Thế tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Đặng Đại Tình, Phan Hồng Đăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại hội cũng bầu 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 
Các đại biểu bầu lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXIV
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXIV
Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và Dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đại hội là: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng huyện Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững, cơ bản đạt chuẩn NTM. 
 
Để đạt được mục tiêu đó, huyện phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng bình quân 5,0-5,5%/năm; công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 12-13%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân 18,0-19,0%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 500 tỷ đồng; phấn đấu có trên 90% xã đạt chuẩn NTM; có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ đề ra chỉ tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 60% chính quyền cơ sở xếp loại vững mạnh. 
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng hoa, cảm ơn các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới
Đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Lệ Thủy anh hùng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thời kỳ mới.
X.V